Cách người trẻ giải tỏa căng thẳng mệt mỏi ngày nắng nóng

PV 25/05/2023 14:00

Nắng nóng oi bức khiến mọi người trở nên căng thẳng, mệt mỏi, dễ cáu gắt, vậy người trẻ đang giải nhiệt cuộc sống để chống lại căng thẳng, mệt mỏi, nắng nóng bằng cách nào trong những ngày này?

Dưới nắng nóng như đổ lửa giữa ngày hè, nhiều người trẻ kéo nhau tới các hàng quán café, sinh tố, trà sữa, kem để giải nhiệt. Hàng loạt đồ uống sang chảnh như hoa quả dầm, trà sữa, các loại nước ép, nước detox, kem, sữa chua trộn,… được mọi người yêu thích giữa không gian café mát lạnh.

Bình dân hơn, các hàng nước, xe nước vỉa hè, lề đường sẵn sàng phục vụ người đi đường với các thức uống giải khát nhanh chóng như cam vắt, trà tắc, chanh dây, bông cúc, nước sâm,… trong các ly, chai nhựa, đáp ứng nhu cầu giải khát cấp tốc của người đi đường.

Giữa hàng loạt đồ uống giải nhiệt ngày hè, Trà Xanh Không Độ đang là thức uống được người trẻ yêu thích nhất để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.
Giữa hàng loạt đồ uống giải nhiệt ngày hè, Trà Xanh Không Độ đang là thức uống được người trẻ yêu thích nhất để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.

Tuy nhiên, khi trà sữa đang vào lúc bão hòa, giải khát bình dân vỉa hè không rõ an toàn thực phẩm. Các thức uống sang chảnh từ trái cây, nước ép... chỉ phù hợp với “hội chị em bạn dì” thích ngồi tám chuyện, thì với nhiều bạn trẻ, những người hoạt động ngoài trời thường xuyên hoặc đam mê khám phá thiên nhiên lại chọn giải nhiệt bằng Trà Xanh Không Độ đóng chai để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.

Nắng nóng tại Hà Nội khiến Khắc Duy, một shipper công nghệ tại Hà Nội mệt bở hơi tai, rát người vì liên tục chạy cả ngày dưới nền nhiệt nhiều lúc lên tới hơn 40 độ C. “Nhiều khi choáng váng, xây xẩm mặt mày vì nắng nóng. Chạy ngoài đường, hơi nóng bốc lên hầm hập mà sợ. Tôi thường phải vào bóng mát nghỉ ngơi 1 lúc rồi giải nhiệt, giải tỏa mệt mỏi bằng chai Trà Xanh Không Độ để có sức chạy tiếp”, anh Duy cho biết.

Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt thì không gì “đã” để giải nhiệt bằng một chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh.
Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt thì không gì “đã” để giải nhiệt bằng một chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh.

Lê Anh Kiệt, sinh viên ngành công nghệ sinh học tại TP HCM cho biết trong những ngày nắng nóng cao độ, anh rất thích cùng hội bạn cắm trại vào mỗi dịp cuối tuần. Áp lực thi cử cuối năm cộng thời tiết nắng nóng gay gắt khiến anh căng thẳng, mệt mỏi.

“Có những buổi trưa nắng học xong không muốn về nhà hoặc không muốn tới trường bởi trời nắng cháy da cháy thịt, đi đường mà hừng hực khí nóng bốc lên dù đã hóa thân thành ninja”, anh Kiệt cho biết. “Thời tiết nắng nóng, căng thẳng từ trường ra đến đường phố khiến mình phải liên tục giải nhiệt, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi bằng Trà Xanh Không Độ để vượt qua áp lực chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm”.

Với Cao Thiên Thảo, thay vì ly café hay trà sữa, trên bàn làm việc của nữ marketer trẻ tuổi những ngày này là chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh. Làm việc trong ngành hàng tiêu dùng, Thiên Thảo cho biết những ngày này không chỉ căng thẳng, mệt mỏi bởi áp lực từ hàng loạt chương trình bán hàng, khuyến mãi chạy doanh số mà còn mệt mỏi bởi những lần đi thị trường giữa trời nắng nóng như đổ lửa.

Trà Xanh Không Độ là thức uống quen thuộc trong các buổi cắm trại ngoài thiên nhiên để giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.
Trà Xanh Không Độ là thức uống quen thuộc trong các buổi cắm trại ngoài thiên nhiên để giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.

“Vào cuối tuần, tôi và nhóm bạn thường về Lái Thiêu hay Bến Cát (Bình Dương) để cắm trại, giải tỏa căng thẳng. Thay những buổi họp bán hàng bằng họp nhóm bạn, đổi không khí ngột ngạt thành phố bằng không gian giữa những khu vườn xanh mát, thưởng thức trendy “gỏi gà măng cụt” đang làm mưa làm gió mạng xã hội và thư thái uống Trà Xanh Không Độ mát lạnh bên sông Sài Gòn để giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống, lấy động lực vượt qua những ngày nắng nóng khủng khiếp này”, Thiên Thảo nói.

Nhật Linh, một Gen Z tại Hà Nội cho biết, để vừa giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi ngày hè nắng nóng, vừa có những chuyến đi thú vị, cô và nhóm bạn chọn “thủ phủ camping” Đà Lạt để cắm trại và giải nhiệt cuộc sống.

Với chất chống ô xy hóa EGCG và Vitamin C, Trà Xanh Không độ không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày.
Với chất chống ô xy hóa EGCG và Vitamin C, Trà Xanh Không độ không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày.

“Trong mọi chuyến đi của mình, từ Tây Bắc tới Đà Nẵng, Đà Lạt đều có Trà Xanh Không Độ để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Giữa không gian thơ mộng của Đà Lạt, thư thái thưởng thức những chai Trà Xanh Không Độ thơm mát để giải nhiệt cuộc sống là một trong những cách vượt qua căng thẳng, mệt mỏi trong ngày hè nắng nóng cao độ này”, cô gái trẻ cho biết.

Chill cùng thiên nhiên trên vạn dặm đường khám phá đất nước trong ngày hè cùng Trà Xanh Không Độ.
Chill cùng thiên nhiên trên vạn dặm đường khám phá đất nước trong ngày hè cùng Trà Xanh Không Độ.

Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, có 1001 cách để người trẻ giải nhiệt, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi để đi qua ngày hè oi bức. Trong vô vàn thức uống được bày bán từ cửa hàng sang chảnh tới vỉa hè thì Trà Xanh Không Độ đang được người trẻ yêu thích và sử dụng mỗi ngày. Một thống kê gần đây của Kantar cho biết, Trà đóng chai đang chiếm thị phần giải khát cao nhất trên cả nước.

Được chiết xuất từ lá trà Thái Nguyên chứa Vitamin C tăng cường hỗ trợ sức khỏe cùng chất chống ôxy hóa EGCG giúp không lo căng thẳng mệt mỏi, Trà Xanh Không Độ đang là thức uống được người trẻ yêu thích và sử dụng mỗi ngày để giải nhiệt cuộc sống trong những ngày hè nắng nóng gay gắt hay trên hành trình vạn dặm khám phá đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cách người trẻ giải tỏa căng thẳng mệt mỏi ngày nắng nóng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO