Cán bộ cơ sở phải là địa chỉ tin cậy để người dân tìm đến

Nhật Bắc 16/11/2020 19:41

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 16/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tới dự và chung vui với nhân dân thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng dự Ngày hội có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và đông đảo cán bộ, nhân dân thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Bắc Sơn.

Nói chuyện với nhân dân thôn Bắc Sơn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi cả nước cùng hướng về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; Các cấp uỷ Đảng cơ sở đã tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đặc biệt, đây cũng là thời điểm đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức bởi dịch bệnh, thiên tai bão lũ, tuy nhiên với sự đoàn kết, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, tranh thủ thời cơ, khai thác lợi thế để đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Ngày hội.

Phân tích, chỉ rõ một số những khó khăn thách thức mà đất nước phải đối mặt trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cần tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

“Mỗi cán bộ, đảng viên phải đấu tranh với chính mình, loại bỏ các thói hư, tật xấu. Nâng cao niềm tin của người dân. Cán bộ cơ sở phải là địa chỉ tin cậy để người dân tìm đến cả khi khó lẫn lúc vui. Xây dựng chính quyền phục vụ, nắm bắt và chia sẻ giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trong đời sống”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng nhân dân thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng quà cho các hộ nghèo và người dân thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cán bộ cơ sở phải là địa chỉ tin cậy để người dân tìm đến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO