Cán bộ nào tham gia Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam?

Tấn Thành – Chí Đại 23/06/2022 09:26

Sáng 23/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam và ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì hội nghị.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Từng thành viên trong BCĐ cần phát huy cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác; nêu gương trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các thành viên BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Quảng Nam.

Theo ông Phan Việt Cường, với truyền thống đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân chúng ta tin tưởng rằng, BCĐ, cơ quan thường trực BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và trọng trách được giao; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam gồm 15 thành viên, trong đó ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam làm Trưởng ban chỉ đạo.

Quang cảnh buổi hội nghị.

Các Phó ban chỉ đạo gồm: Ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nguyễn Chín, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Phan Thái Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh.

Ngoài ra, các ủy viên BCĐ gồm các lãnh đạo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh án TAND tỉnh; Viện trưởng Viện KSND tỉnh; Sở Tư pháp; Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy;…

Thường trực BCĐ Tỉnh ủy gồm: Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Ban Nội chính Tỉnh ủy làm nhiệm vụ cơ quan Thường trực BCĐ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cán bộ nào tham gia Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO