Cán bộ trả nhầm giấy lái xe vi phạm trước khi hết thời hạn bị tước

Nghĩa Văn 09/09/2022 11:41

Cán bộ thuộc tổ xử lý Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã trao trả nhầm giấy phép lái xe của 1 tài xế vi phạm trước thời hạn.

Ngày 9/9, lãnh đạo Công an huyện Hải Lăng xác nhận thông tin trên.

Liên quan đến vụ việc, vào cuối tháng 5/2022, vì điều khiển xe tải vi phạm về tải trọng cùng một số vi phạm khác, tài xế T.Đ.H (33 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã bị cơ quan chức năng tước giấy phép lái xe hạng C trong thời gian 3 tháng, tính từ ngày 6/6 đến ngày 6/9.

Cán bộ trao trả nhầm giấy phép lái xe đang bị tước cho tài xế (Ảnh: MXH).
Cán bộ trao trả nhầm giấy phép lái xe đang bị tước cho tài xế (Ảnh: MXH).

Khi chưa hết thời điểm bị tước nói trên, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh chụp biên bản vi phạm hành chính và giấy phép lái xe hạng C của tài xế H. kèm dòng tin “về trước thời hạn” gần nửa tháng.

Thông tin này khiến dư luận bất ngờ dù sau đó đã nhanh chóng bị gỡ bỏ khỏi mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an huyện Hải Lăng đã yêu cầu cán bộ liên quan báo cáo, giải trình sự việc.

Qua kiểm tra, xem xét khách quan, Công an huyện Hải Lăng xác định quá trình trao trả tem kiểm định (bị tước với thời hạn 2 tháng), do sơ suất cán bộ tổ xử lý đã đưa nhầm giấy phép lái xe hạng C của tài xế H. cho chủ xe tải vi phạm.

Trao đổi thêm với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, lãnh đạo Công an huyện Hải Lăng nhận định, có thể vì lúc vi phạm tài xế đã bị lực lượng Công an xử lý nghiêm khắc nên nảy sinh tâm trạng buồn bực; và, sau khi được nhận giấy phép lái xe trước thời hạn do cán bộ xử lý đưa nhầm, tài xế đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để mọi người cho rằng quá trình làm việc của đơn vị thiếu minh bạch.

Lãnh đạo Công an huyện Hải Lăng khẳng định, trong quá trình trao trả giấy tờ này không có tiêu cực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cán bộ trả nhầm giấy lái xe vi phạm trước khi hết thời hạn bị tước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO