Cận cảnh tuyến đường được đầu tư gần 100 tỷ đồng thành phố đi bộ ở Huế

Nguyễn Quốc 24/12/2022 10:13

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công dự án phố đi bộ Hai Bà Trưng (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang nỗ lực từng ngày để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 1/2023.

Dự án đầu tư chỉnh trang đường Hai Bà Trưng thành phố đi bộ do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) làm chủ đầu tư, với tổng số vốn gần 100 tỷ đồng.
Tuyến phố đi bộ có chiều dài 850 m, khởi công tháng 9/2022 và dự kiến hoàn thành, đi vào hoạt động tháng 1/2023. Đây là tuyến phố đi bộ thứ 3 ở thành phố Huế, bên cạnh khu phố Tây và phố đêm Hoàng thành.
Dự án phố đi Hai Bà Trưng được chia làm 3 khu vực với việc triển khai nhiều hạng mục như lát đá vỉa hè, thảm bê tông mặt đường, làm mới hệ thống điện chiếu sáng đường và vỉa hè bằng đèn LED, bãi đổ xe...
Do thời tiết ở Huế mưa nhiều thời gian qua khiến dự án bị ảnh hưởng về tiến độ. Chủ đầu tư đang đốc thúc các nhà thầu tranh thủ thời tiết nắng ráo gấp rút huy động công nhân thi công để đảm bảo tiến độ.
Những ngày này, các đơn vị thi công đã huy động hàng chục công nhân làm việc trên công trường để đảm bảo đúng tiến độ khi dịp Tết nguyên đán đang cận kề.
Những thanh đá lát vỉa hè đường được chủ đầu tư nhập từ tỉnh khác, mỗi khối đá dày hơn 10 cm, dài khoảng 90 cm.
Các công nhân nỗ lực hết mình để dự án sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch.
Trước đó, thông tin từ UBND thành phố Huế, theo kế hoạch, thành phố Huế dự định sẽ tổ chức lễ hội đón năm mới 2023 tại đường Hai Bà Trưng khi dự án hoàn thành. Tuy nhiên, việc chỉnh trang đường Hai Bà Trưng sẽ không thể hoàn thành theo đúng tiến độ trong dịp này nên phải chuyển sự kiện đến khu vực Ngã 6, đường Hùng Vương.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cận cảnh tuyến đường được đầu tư gần 100 tỷ đồng thành phố đi bộ ở Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO