Cần có một cái nhìn dài hơn về văn hóa

Hoàng Minh 07/01/2022 07:00

Ngày 6/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị.

Một năm nỗ lực vượt khó

Báo cáo tổng kết của Bộ VHTTDL, trong năm 2021 ngành VHTTDL cả nước đã nỗ lực, sáng tạo, điều hành linh hoạt, thích ứng nhanh chóng, kịp thời đề xuất và tổ chức thực hiện tốt nhiều chủ trương, chính sách mới, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra cho năm 2021.

Ngành VHTTDL đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật phù hợp tình hình mới. Trong đó có những chương trình biểu diễn nghệ thuật không khán giả, ít khán giả, chương trình biểu diễn có sự tương tác nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài nước, mô hình hoạt động biểu diễn “Nhà hát online”... chương trình với chủ đề “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” trên các kênh Youtube và nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam cũng được lan tỏa mạnh mẽ thông qua Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai. Tham gia EXPO 2020 Dubai, Việt Nam kết nối giá trị tinh hoa, trí tuệ từ quá khứ, cùng những đổi mới sáng tạo của hiện tại để kiến tạo một tương lai bền vững và tốt đẹp hơn cho những thế hệ mai sau. Ở đó, văn hóa chính là nền tảng quan trọng giúp kết nối con người với con người, giúp thế giới hiểu nhau hơn, gắn kết hơn để từ đó hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư, thương mại, kiến tạo một thế giới hoà bình và tốt đẹp…

Bên cạnh đó, phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, có bước tiến bộ rõ nét. Các chỉ tiêu cơ bản về thể dục thể thao quần chúng đều đạt được. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai gắn với các phong trào thi đua lớn của cả nước. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, ngành VHTTDL đã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, thể lực, phòng, chống dịch bệnh với chủ đề “Cả nhà tập ngay, đánh bay Covid”...

Năm 2022, tích cực số hóa để tạo bước tiến mạnh mẽ trong toàn ngành văn hóa

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, năm 2021 có 2 việc nổi cộm mà ngành VHTTDL cần điều chỉnh. Đó là vấn đề bản quyền liên quan đến Quốc ca, ngoài việc rà soát các quy định thì cần thực hiện thu âm nhiều bản phối khí khác nhau. Bên cạnh đó là việc liên quan đến bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, Bộ và các địa phương phải có tiếng nói mạnh mẽ, nghiêm túc hơn bởi di tích văn hóa mà phá đi là không bao giờ có lại được...

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, việc vô cùng cần thiết phải tích cực thực hiện là số hóa trong ngành văn hóa với số lượng công việc khổng lồ trong từng lĩnh vực như di sản, bảo tàng, du lịch... Năm 2022, ngành phải đẩy mạnh số hóa, tạo được bước tiến mạnh mẽ bởi đây là việc không làm không được. Thế giới đã làm rất mạnh mẽ và thành công, cũng là kinh nghiệm quý cho Việt Nam triển khai...

Về du lịch, Phó Thủ tướng đánh giá năm 2021 là năm “cùng cực” vô cùng khó khăn nhưng những người làm du lịch đã nỗ lực vượt lên. Năm 2022 chúng ta vẫn phải cảnh giác với dịch bệnh và nghĩ tới trường hợp xấu nhất là có thể biến chủng Omicron lây lan nhanh, có thể xuất hiện chủng mới nguy hiểm hơn. Tuy vậy, các thị trường khách chính của du lịch Việt Nam đều đã được bao phủ vaccine, nếu dịch nhẹ bớt thì chúng ta phải tiến hành làm du lịch khẩn trương nhưng phải rất chắc chắn, đừng để mở ra rồi lại phải đóng vào. Phải chuẩn bị rất kỹ, chắc chắn để mở ra vững vàng. Thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành du lịch tạm dừng hoạt động để đổi mới thì bây giờ là lúc cấp tập rà soát lại để chuẩn bị, đưa công nghệ vào du lịch để không chỉ là mở cửa đón khách đơn thuần mà còn là thay đổi cách thức quản lý du lịch bằng công nghệ.

Trong năm 2022, Việt Nam tổ chức SEA Games, các đơn vị chức năng cần tiếp tục chuẩn bị cho tốt, để tổ chức đại hội thể thao chu đáo, đàng hoàng, không theo kiểu mạnh gì cố tổ chức bằng được để lấy huy chương.

Theo Phó Thủ tướng, trong lúc chống dịch, cả những thời khắc gian khổ, đau thương, những truyền thống, giá trị tốt đẹp của dân tộc luôn được khơi dậy. Vấn đề đặt ra là làm sao để tiếp tục duy trì, phát huy những điều này ngay cả khi đã hết dịch bệnh. Đây là việc rất khó nhưng chúng ta phải làm ngay từ bây giờ. Từ những đề án, chiến lược được phê duyệt, ngành VHTTDL phải đặt ra những công việc “thật cụ thể, chi tiết, sâu sắc”, khi triển khai thì “chịu khó, quyết liệt, kiên trì”, từ đó truyền đi thông điệp văn hoá của dân tộc, đất nước ra bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn ngành VHTTDL kế thừa thành tích của năm qua, nhiệm kỳ qua, để có bước tiến thật mạnh mẽ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, kết quả đạt được của ngành văn hóa trong năm 2021 là rất toàn diện. Đây là năm đầu tiên của nhiệm kỳ nên Bộ VHTTDL đã phê duyệt nhiều chiến lược, chương trình hành động, cho ta cái nhìn dài hơi, thống nhất về các lĩnh vực của toàn ngành. Năm 2021, sự phối hợp giữa Bộ VHTTDL với các cơ quan, địa phương khác cũng rất nhịp nhàng, đồng bộ nhất là trong việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Triển lãm quốc tế EXPO Dubai 2020...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần có một cái nhìn dài hơn về văn hóa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO