Cần Thơ: 20 ngày phạt hơn 1.000 lái xe uống rượu bia

Tuấn Quang 06/09/2016 16:04

Tính từ ngày 16/8, qua 20 ngày mở cao điểm ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn thành phố lập biên bản 4.766 trường hợp vi phạm, trong đó có đến 1.004 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm trên 21% các lỗi vi phạm), tăng gấp 3 lần trước đó.

CSGT TP Cần Thơ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia thông.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, giám đốc Công an Cần Thơ thông báo: Tính từ ngày 16/8, qua 20 ngày mở cao điểm ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn thành phố lập biên bản 4.766 trường hợp vi phạm, trong đó có đến 1.004 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm trên 21% các lỗi vi phạm), tăng gấp 3 lần trước đó.

Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính 4.521 trường hợp, tổng số tiền phạt lên đến trên 5,2 tỷ đồng, tạm giữ 1.414 phương tiện, tước giấy phép lái xe 736 trường hợp.

Ngoài ra, Cảnh sát còn kiểm tra các đối tượng thường xuyên hoạt động sau 22h đã phát hiện nhiều băng nhóm, đối tượng mang theo hung khí trong người, phương tiện và các đối tượng buôn lậu thuốc lá ngoại nhập.

Với những nổ lực trên, tệ nạn cướp giật, đua xe trên đường phố giảm hẳn, TNGT bước đầu đã được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ: 20 ngày phạt hơn 1.000 lái xe uống rượu bia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO