Cần Thơ: Triều cường kỷ lục khiến nhiều tuyến đường thành sông

Quốc Trung - Trần Quân 17/11/2020 13:50

Đợt triều cường cuối cùng trong năm đang làm cho bà con khu vực ĐBSCL từ thành thị đến nông thôn mệt mỏi. Nước dâng cao bất thường khiến người dân trở tay không kịp, nhiều tuyến đường nội ô ngập nặng, lúa và hoa màu thiệt hại…

Các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL bị thiệt hại nặng nề do triều cường như TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, ngoài gây thiệt hại nặng nề về nông nghiệp hệ thống giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lực lượng dân quân tự vệ giúp đỡ người dân bị kẹt xe ,

Ghi nhận tại TP Cần Thơ, đô thị trung tâm của ĐBSCL do hứng chịu những trận mưa lớn, kết hợp với triều cường hầu hết các tuyến đường bị ngập nặng có nơi dâng cao gần 1m, khiến người dân đi lại hết sức khó khăn, gây ùn ứ cục bộ nhiều tuyến đường, đảo lộn sinh hoạt, cản trở việc học tập, làm ăn, buôn bán của người dân.

Triều cường làm ảnh hưởng đến hầu hết các tầng lớp nhân dân

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều vào lúc sáng sớm từ 6 giờ đến 8 giờ và chiều tối từ 18 giờ đến 20 giờ. Cách Mạng Tháng Tám, Trần Việt Châu, Huỳnh Cương, Trần Văn Hoài, Lý Tự Trọng và Nguyễn Văn Cừ ngập rất sâu. Ngay cả những khu dân cư mới thành lập gần đây, như: An Khánh, Khu dân cư Hàng Bàn, Khu dân cư 148… các tuyến đường cũng bị ngập khá nghiêm trọng. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường có khả năng đạt cấp độ 3.

Nhiều đoạn đường nội o trung tâm TP Cần Thơ bị kẹt cứng do triều cường dâng cao

Ghi nhận mới nhất của ngành chức năng tỉnh Cà Mau, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, kết hợp với triều cường dâng cao đã làm ngập gần 21.000 ha lúa, hơn 260 ha rau màu và khoảng 3.800 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Trong đó huyện Trần Văn Thời có hơn 16.000 ha diện tích lúa hè thu bị ngập và đổ ngã kể từ đầu năm đến nay.

Theo Đài Khí tượng Thủy Văn tỉnh Cà Mau, mực nước trên một số tuyến sông lên vượt mức lịch sử. Cụ thể, mực nước lịch sử ghi nhận trên sông Gành Hào TP. Cà Mau vào thang11/1984 là 0,m95 nhưng ngày 22/10/2020 mựt nước ghi nhận trên sông này là 1m13 cao nhất hàng chục năm qua. Theo Đài Khí tượng Thủy Văn tỉnh Cà Mau, nguyên nhân chính khiến triều cường dâng cao là do thời tiết xấu, mưa nhiều nên mực nước dâng cao bất thường.

Đại đoàn kết ghi nhận những hình ảnh của triều cường cuối năm gây thiệt hại nặng nề đời sống người dân trong vùng.

Cửa hàng đóng cửa, buôn bán ế ẩm vì triều cường.
Công nhân và người dân đi lại khó khăn vì nhiều tuyến đường ngập sâu.
Lực lượng dân quân tự vệ giúp đỡ người dân tại nhiều tuyến đường.
Khu vực chân các cầu hay bị tắc cục bộ.
Người dân đi lại khó khăn, mong triều cường nhanh qua giảnt thiệt hại.
Nhiều xe bị chết máy do ngập nước, phải nhờ các lực lượng cứu hộ
Có những tuyến đường nước ngập thành sông.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ: Triều cường kỷ lục khiến nhiều tuyến đường thành sông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO