Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành: Nhiều hạng mục chậm tiến độ

An Hà 11/12/2021 06:15

Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành tiếp tục không đạt yêu cầu, còn tiến độ xây dựng các khu tái định cư phải kéo dài đến tháng 5/2022 khiến việc di dời các hộ dân vào các khu tái định cư chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Đó là thông tin được nêu ra tại cuộc giao ban với các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai về tiến độ triển khai dự án xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, mới đây. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án còn chậm khi tỉnh mới bàn giao 1.284 ha đất thuộc giai đoạn 1, trong khi Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến tiến hành gói thầu san lấp mặt bằng vào tháng 3/2022 với 2.500 ha mặt bằng, gồm: 1.810 ha đầu tư xây dựng hạ tầng cảng hàng không và 722 ha dự trữ đất dôi dư.

Ngoài ra, tiến độ xây dựng các khu tái định cư cũng không hoàn thành trong năm 2021 và phải kéo dài đến tháng 5/2022 khiến việc di dời các hộ dân vào các khu tái định cư chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Trong khi đó, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, khẳng định đơn vị thi công không lo khâu mặt bằng giai đoạn 1 vì thi công đến đâu tỉnh sẽ bàn giao mặt bằng đến đó. Theo đó, tỉnh sẽ bàn giao toàn bộ 2.500 ha mặt bằng giai đoạn 1 trong quý I/2022. Về phía ACV cho biết “cứ có mặt bằng là thi công”, làm theo hình thức cuốn chiếu và đề nghị vừa làm, vừa hoàn thiện thủ tục, phương pháp, cách làm. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cũng khẳng định phần vốn do Trung ương bố trí không phải lo, quan trọng là đảm bảo tiến độ giải ngân. Đến ngày 6/12, dự án giải ngân hơn 13.200 tỉ đồng, đạt tỉ lệ hơn 57%, tỉnh Đồng Nai phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt 18.000 tỉ đồng (khoảng 79%).

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vẫn lưu ý dự án chưa đạt tiến độ cụ thể được đưa ra tại cuộc họp hơn 1 tháng trước. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng và phải có “tinh thần đổi mới”. Riêng với UBND tỉnh Đồng Nai, địa phương phải bàn giao đủ 1.810 ha trong tháng 12. Phần còn lại với diện tích 700 ha phải bàn giao xong trong tháng 1/2022; đồng thời phải bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 6/2022.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dự án xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm, “ai mà chậm, làm ảnh hưởng tiến độ thì đứng ra ngoài, để người khác làm. Dự án có số vốn đầu tư hơn 109.000 tỉ đồng nên nếu chậm trễ một ngày thì thiệt hại sẽ rất lớn”.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chính thức từng mốc tiến độ cụ thể của mỗi hạng mục dự án do ACV và ban quản lý dự án xây dựng, trình với yêu cầu phải tiết kiệm thời gian từ khâu tư vấn thiết kế, lập hồ sơ mời thầu, xây dựng, mua sắm trang thiết bị. Còn hồ sơ mời thầu phải nêu rõ tiến độ hoàn thành. “Mục tiêu phải hoàn thành toàn bộ công trình trước tháng 1/2025” - Phó Thủ tướng cho biết.

Về nguồn vốn cho dự án, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ACV sớm đàm phán hợp đồng vốn, chọn nhà đầu tư tốt.

Trước đó, sáng 12/11, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cam kết cùng các bộ ngành đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vận hành vào cuối năm 2025.

Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án còn chậm khi tỉnh Đồng Nai mới bàn giao 1.284 ha đất thuộc giai đoạn 1, trong khi Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến tiến hành gói thầu san lấp mặt bằng vào tháng 3/2022 với 2.500 ha mặt bằng, gồm: 1.810 ha đầu tư xây dựng hạ tầng cảng hàng không và 722 ha dự trữ đất dôi dư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành: Nhiều hạng mục chậm tiến độ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO