Căng thẳng chưa hạ nhiệt, Nga - Ukraine hội đàm trực tuyến

Mai Nguyễn (Theo TASS) 14/03/2022 18:12

Ngày thứ 19 của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, vòng đàm phán thứ tư theo hình thức trực tuyến giữa Nga và Ukraine được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều bước tiến lạc quan hơn trong tương lai.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, tính đến ngày 14/3 quân đội Nga đã loại bỏ 3.736 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Binh sĩ Ukraine tránh đạn ở thị trấn Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev. Ảnh: AP.
Binh sĩ Ukraine nằm tránh đạn ở thị trấn Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev. Ảnh: AP.
Một quân nhân Ukraine bảo vệ vị trí của mình ở thành phố Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.
Một quân nhân Ukraine bảo vệ vị trí của mình ở thành phố Mariupol, Ukraine. Ảnh: AP.

Ông nêu rõ: “Nhìn chung, đã có tổng cộng 3.736 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bị vô hiệu hóa trong quá trình hoạt động. Con số này bao gồm 100 máy bay và 139 máy bay không người lái, cùng 1.234 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 122 hệ thống tên lửa phóng loạt, 452 khẩu súng pháo dã chiến và súng cối, cùng 1.013 xe cơ giới quân sự đặc biệt.

Thiếu tướng cho biết thêm, một máy bay chiến đấu Su-24 của Ukraine và 11 máy bay không người lái, trong đó có hai chiếc Bayraktars, đã bị bắn rơi bởi máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không của Nga trong quá trình hoạt động đặc biệt ở Ukraine cuối ngày 13/3.

Binh sĩ Ukraine phía trong một tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: CNN.
Binh sĩ Ukraine phía trong một tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: CNN.

Bên cạnh đó, các máy bay chiến đấu của Nga đã khống chế 46 cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua, bao gồm 3 trung tâm chỉ huy và liên lạc, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt, 2 kho đạn và 33 địa điểm triển khai khí tài quân sự.

Một quân nhân Ukraine đào hố quân sự ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev. Ảnh: AP.
Một quân nhân Ukraine đào hố quân sự ở Irpin, ngoại ô thủ đô Kiev. Ảnh: AP.

Công cuộc đàm phán

Theo thông tin từ Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với TASS, phái đoàn Nga và Ukraine sẽ tiếp tục vòng đàm phán thứ tư theo hình thức trực tuyến vào ngày hôm nay (14/3). Cuộc hội đàm bắt đầu lúc 11h30 (giờ Moscow) (15h30, giờ Việt Nam).

“Vòng đàm phán thứ tư, về vấn đề hòa bình, ngừng bắn, rút ​​quân ngay lập tức và đảm bảo an ninh. Cả hai quốc gia sẽ cần có một cuộc thảo luận mang tính xây dựng”, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak nhấn mạnh trên kênh Telegram cá nhân.

Cố vấn Văn phòng tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak. Ảnh: TASS.
Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak. Ảnh: TASS.

Ông Podolyak nhấn mạnh rằng các phái đoàn của Ukraine và Nga đã bày tỏ quan điểm cụ thể của họ tại cuộc hội đàm trực tuyến ngày 14/3. "Các bên đang tích cực bày tỏ quan điểm cụ thể, nhưng mọi thứ dường như chưa có điểm chung. Lý do cho sự 'vênh' nhau này bắt nguồn từ khác biệt giữa hai bên", Cố vấn Podolyak nói.

Cơ quan ngôn luận Điện Kremlin ngày 12/3 cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về “một loạt cuộc hội đàm được tổ chức giữa các đại diện của Nga và Ukraine dưới hình thức trực tuyến trong những ngày gần đây”.

Ông Peskov cho biết, phái đoàn của Nga tham dự cuộc đàm phán trực tuyến với Ukraine sẽ do phụ tá tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu, như thường lệ.

Về phía Ukraine, theo Cố vấn của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Alexey Arestovich cho biết, phái đoàn của quốc gia này cũng không thay đổi.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.
Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine được tổ chức tại khu vực Gomel của nước láng giềng Belarus ngày 28/2, kéo dài 5 tiếng.

Vòng thứ hai diễn ra tại Belovezhskaya Pushcha, Belarus vào ngày 3/3.

Các phái đoàn đã gặp nhau lần thứ ba tại khu vực Brest của Belarus vào ngày 7/3.

Đến ngày 10/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba đã tổ chức một cuộc họp bên lề diễn đàn ngoại giao ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Hoạt động sơ tán

Theo thông tin từ một cơ quan có thẩm quyền nói với hãng thông tấn TASS, gần 250.000 người đã chạy trốn sang Nga từ khu vực Donbass và Ukraine.

Một trung tâm tị nạn ở Korczowa, Ba Lan. Ảnh: AP.
Một trung tâm tị nạn ở Korczowa, Ba Lan. Ảnh: AP.
Một khu trú ẩn tạm thời tại ga tàu điện ngầm ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một khu trú ẩn tạm thời tại ga tàu điện ngầm ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Người phát ngôn của cơ quan trên cho biết: “Tính đến sáng ngày 14/3, hơn 247.000 người tị nạn từ vùng Donbass và Ukraine đã qua biên giới Liên bang Nga, và gần 55.000 người trong số họ là trẻ em. Hơn 215.000 người trong số họ đã đến Nga từ khu vực Donbass, kể từ thời điểm thông báo bắt đầu sơ tán ngày 18/2. Khoảng 32.000 người tị nạn đã đến Nga từ Ukraine thông qua các trạm kiểm soát ở các vùng Belgorod, Bryansk và Kursk và bán đảo Crimea. Trong số những người sơ tán bao gồm công dân của Nga, Ukraine và các quốc gia khác”.

Hầu hết những người tị nạn đã không xin trợ giúp về chỗ ở. Tính đến ngày hôm nay (14/3), có 31 khu vực của Nga đã tiếp nhận người tị nạn.

“Có gần 19.000 người, bao gồm 9.500 trẻ em, ở tại 288 khu vực trú ẩn tạm thời khắp 31 khu vực của Liên bang Nga”, cơ quan này thông báo.

Người dân ngồi trong tầng hầm trú ẩn ở Irpin, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Người dân ngồi trong tầng hầm trú ẩn ở Irpin, ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Một tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một tòa nhà bị cháy ở quận Obolon, thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một tòa nhà bị cháy ở quận Obolon, thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một tòa nhà bị cháy ở quận Obolon, thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một tòa nhà bị cháy ở quận Obolon, thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một tòa nhà bị cháy ở quận Obolon, thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một tòa nhà bị cháy ở quận Obolon, thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy bên trong một cơ sở lưu trữ thực phẩm lớn đã bị phá hủy ở ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy bên trong một cơ sở lưu trữ thực phẩm lớn ở ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy bên trong một cơ sở lưu trữ thực phẩm lớn đã bị phá hủy ở ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Chữa cháy một cơ sở lưu trữ thực phẩm lớn ở ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một trường học bị hư hại ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một trường học bị hư hại ở thành phố Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Căng thẳng chưa hạ nhiệt, Nga - Ukraine hội đàm trực tuyến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO