Cảnh báo mưa dông nội thành Hà Nội

T. Linh 20/08/2022 07:58

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (20/8), khu vực nội thành Hà Nội có mưa dông.

Dự báo, hôm nay khu vực nội thành Hà Nội có mưa dông.

Hiện nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, dữ liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các huyện Thanh Oai, Thanh Trì, Long Biên, Chương Mỹ, Thường Tín, Ứng Hòa của thành phố Hà Nội.

Trung tâm cảnh báo, trong khoảng từ 1 - 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho các quận/huyện nội thành của TP Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá Cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho hay: Sáng sớm 20/8, mưa dông đã xuất hiện rải rác trên khu vực Bắc Bộ. Lượng mưa từ 19h ngày 19/8 đến 3h ngày 20/8 có nơi trên 50 mm như: Thu Lũm (Lai Châu) 110.6 mm, Bố Hạ (Bắc Giang) 94.2 mm, Mỹ Lộc (Thái Bình) 84 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 62.9 mm, Minh Quang (Tuyên Quang) 62.8 mm, Tiền Phong (Hải Dương) 59.8 mm, Yên Bình (Hà Giang) 54.2 mm, Cảm Nhân (Yên Bái) 50.8 mm,…

Dự báo ngày 20/8, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30 - 50 mm, có nơi trên 70 mm.

Từ chiều tối ngày 20/8 đến ngày 21/8, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 50 mm, có nơi trên 80 mm; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm. Từ ngày 22/8, mưa lớn giảm nhanh trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm 20/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Khu vực Hà Nội ngày 20/8, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; từ chiều tối ngày 20/8 đến ngày 21/8, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Cảnh báo khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh báo mưa dông nội thành Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO