Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

H.L 22/05/2021 07:21

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, từ hôm nay (22/5) đến ngày 23/5, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to

Chiều và tối qua (21/5), ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông diện rộng, ở Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 13h ngày 21/1 đến 01h ngày 22/5 phổ biến trong khoảng 20-40 mm, có nơi trên 80 mm như Thuận An (Bình Dương) 82 mm, Thủ Đức (TP HCM) 82.6 mm, Phan Sơn (Bình Thuận) 86.8 mm, Quảng Khê (Đắk Nông) 93.2 mm, Đơn Dương (Lâm Đồng) 94.8 mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 89 mm, Liên Khương (Lâm Đồng) 89 mm, Sơn Hòa (Phú Yên) 146.6 mm,…

Hiện nay (22/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 độ Vĩ Bắc. Gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nâng trục dần lên phía Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên từ hôm nay (22/5) đến ngày 23/5, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối); từ ngày 24-27/5 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến 150-300 mm/đợt, ở Tây Nguyên phổ biến 200-450 mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp khác có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc bị nén và đẩy dần xuống phía Nam kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500 m nên từ đêm 23/5 đến ngày 25/5 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 20-23 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 31-34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Phía Bắc gió đông nam, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-35 độ C

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO