Cảnh giác với ‘virus chủ quan’

Hà Anh 17/06/2021 08:17

Covid-19 là một trong những đại dịch được cho là khó lường nhất trong lịch sử thế giới. Thời điểm này, chưa có kết quả chắc chắn nào được khẳng định trong cuộc chiến chống Covid. Ngay tại Mỹ, dù số ca tử vong giảm trong những tháng gần đây, song tổng số ca tử vong ở nước này đã vượt 600.000 người.

Người dân Ấn Độ đổ xô đi mua sắm khi các biện pháp hạn chế vừa được nới lỏng. Ảnh: Reuters.

1.Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 16/6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 177.389.179 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có 3.837.465 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 161.820.164 người.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với tổng số ca mắc và tử vong lần lượt là 34.350.521 ca và 615.688 ca. Ấn Độ đứng thứ 2 với tổng số 29.632.261 ca bệnh, trong đó 379.601 ca tử vong. Tiếp đến là Brazil với tổng số 17.543.853 ca nhiễm, trong đó 491.164 ca tử vong.

Dù Mỹ đang được coi là hình mẫu trong triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19, với số ca tử vong hằng ngày giảm trong những tháng gần đây, song vẫn có hàng trăm người Mỹ thiệt mạng do đại dịch mỗi ngày. Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày có 343 người tử vong liên quan đến Covid-19.

Việc xuất hiện nhiều biến thể nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây lan nhanh như Alpha (B.1.1.7) và Delta (B.1.617.2), cùng với những chính sách mới lỏng hạn chế ồ ạt có thể cản trở những tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở Mỹ.

Ngày 16/6, Thống đốc bang New York, Mỹ Andrew Cuomo cho biết, bang này có kế hoạch dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19 sau khi ghi nhận 70% dân số trưởng thành ở bang này đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên, một số hạn chế áp đặt theo khuyến cáo của CDC Mỹ vẫn được duy trì.

Dù nhiều loại vaccine đã được chứng minh là có hiệu quả phòng ngừa những biến thể trên, song giới chuyên gia khuyến cáo điều quan trọng là phải tiêm phòng càng sớm càng tốt.

2.Trong khi đó, ở Ấn Độ, người dân đã đổ xô đi lại, mua sắm khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng, dù nước này chưa thoát khỏi làn sóng Covid-19 thứ hai.

Chỉ một ngày sau khi một số thành phố lớn tại Ấn Độ nới lỏng hạn chế đi lại, các nhà ga và trung tâm thương mại đã nhanh chóng đông nghịt trở lại. Ambrish Mithal, bác sĩ tại Bệnh viện Max HealthCare ở New Delhi, cho biết một trung tâm thương mại hàng đầu ở thủ đô đã đón khoảng 19.000 khách ngay sau khi mở cửa trở lại.

Sau 5 tuần phong tỏa nghiêm ngặt, chính quyền vùng Delhi cuối tuần qua đã cho phép cửa hàng và trung tâm thương mại hoạt động bình thường. Nhà hàng được tiếp nhận 50% lượng khách. Hệ thống đường sắt ngoại ô có thể hoạt động 50% tổng năng suất. Các văn phòng được tái mở cửa một phần.

Giới chuyên gia cảnh báo, Ấn Độ sẽ trả giá nếu hấp tấp khôi phục hoạt động kinh tế xã hội trong khi chưa hoàn toàn thoát khỏi làn sóng Covid-19 thứ hai và chiến dịch tiêm chủng toàn quốc vẫn chậm chạp.

Tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 tại Ấn Độ mới đạt 5% trên 950 triệu người trưởng thành. Việc mở cửa trở lại gần như toàn diện ở Delhi đặc biệt gây lo ngại. Một số trung tâm tiêm chủng ở thủ đô Ấn Độ bắt đầu ngừng hoạt động từ ngày 15/6 vì nguồn cung vaccine thiếu hụt.

Theo các quan chức y tế, Ấn Độ cần tăng gấp 4 lần tốc độ tiêm chủng để tránh nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ ba bùng nổ. Trong đợt bùng phát vừa qua, quốc gia Nam Á đã xuất hiện biến chủng B.1.617.2, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt tên là Delta, với mức lây nhiễm và khả năng kháng lại vaccine cao bất thường.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 60.400 ca nhiễm Covid-19, mức thấp nhất kể từ ngày 31/3. Số ca tử vong mới là 2.726, nâng tổng số người tử vong vì đại dịch tại nước này lên 377.031.

3.Tình hình dịch ở Đông Nam Á cũng có những diễn biến khó lường trong khi các nước đang nỗ lực kiềm chế đợt bùng phát mới.

Cơ quan y tế Thái Lan đã ghi nhận 3.000 ca nhiễm mới trong ngày 16/6, khiến tổng số ca đã vượt 200.000 ca. Trong số các ca mới, có tới 2.995 ca lây nhiễm trong nước. Cùng ngày, Thái Lan ghi nhận thêm 19 ca tử vong, nâng tổng số lên 1.485 ca liên quan đến Covid-19.

Tính đến ngày 14/6, khoảng 6,5 triệu liều vaccine đã được tiêm ở Thái Lan. Riêng tại Phuket, khoảng 61% dân cư đã được tiêm mũi đầu tiên, khi đảo nghỉ dưỡng này đang chuẩn bị mở cửa cho khách quốc tế từ ngày 1/7 tới.

Trong khi đó, tại Indonesia, ngày 16/6, Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia, ông Sufmi Dasco Ahmad yêu cầu chính phủ hoãn mở cửa trở lại các trường học trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 đang gia tăng đột biến.

Ông Dasco từng cảnh báo chính phủ trước kỳ nghỉ lễ xả chay Eid el-Fitr vừa qua về khả năng các ca mắc Covid-19 tăng đột biến và thực tế đang diễn ra đúng như vậy. Vì vậy, ông yêu cầu chính phủ thực hiện các động thái “chiến thuật” nhằm ngăn chặn xu hướng này, trong đó có việc hoãn tổ chức các buổi học trực tiếp trong 2-3 tháng.

Cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cũng có bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, công bố Kế hoạch khôi phục quốc gia.

Thủ tướng Muhyiddin cho biết việc áp đặt phong tỏa toàn diện để ngăn chặn dịch Covid-19 đã giúp Malaysia tránh được một thảm họa y tế quốc gia, đồng thời khẳng định việc đưa ra quyết định này không hề dễ dàng.

Theo ông Muhyiddin, Kế hoạch khôi phục quốc gia là kế hoạch đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe do đại dịch Covid-19 gây ra, được xây dựng dựa trên những dữ liệu và cơ sở khoa học.

Thủ tướng Muhyiddin nhấn mạnh Chính phủ Malaysia đã thiệt hại 1 tỷ ringgit/ngày (hơn 240 triệu USD) do Lệnh kiểm soát dịch chuyển (MCO 3.0).

Ông Muhyiddin nói, Malaysia cần giải quyết nhanh chóng cuộc khủng hoảng Covid-19, đồng thời cam kết Chính phủ sẽ làm những gì tốt nhất cho người dân. Ông kêu gọi người dân hãy tin tưởng và đồng lòng cùng chính phủ trong cuộc chiến chống Covid-19.

Malaysia hiện đang áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện từ ngày 1-28/6 sau khi số ca mắc mới Covid-19 liên tục tăng vọt trong tháng 5, lên mức kỷ lục 9.020 ca mắc mới/ngày hôm 29/5. Các chuyên gia y tế của nước này dự báo số ca mắc mới có thể sẽ tăng tới 13.000 ca mỗi ngày nếu chính phủ không thực hiện áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh giác với ‘virus chủ quan’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO