Cầu thủ Thanh Hóa đồng lòng muốn sa thải huấn luyện viên ngoại

Theo TTXVN 08/06/2020 09:12

Toàn bộ cầu thủ câu lạc bộ Thanh Hóa đồng ý với phương án sa thải huấn luyện viên Fabio Lopez trong buổi họp nội bộ gần nhất của đội bóng sau thất bại trước Quảng Nam ở vòng 3 V-League 2020.

Cầu thủ Thanh Hóa đồng lòng muốn sa thải huấn luyện viên ngoại

Câu lạc bộ Thanh Hóa sa thải huấn luyện viên Fabio Lopez vì bất đồng ngôn ngữ và phong cách làm việc với cầu thủ. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+).

Câu lạc bộ Thanh Hóa thông báo ban huấn luyện, cầu thủ đội bóng đều thống nhất thanh lý hợp đồng với huấn luyện viên Fabio Lopez. Lý do chính cho quyết định này tới từ việc "thuyền trưởng" người Ý bất đồng ngôn ngữ, văn hóa làm việc với thành viên câu lạc bộ.

Chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa-ông Nguyễn Văn Đệ cho hay: "Huấn luyện viên Fabio Lopez mâu thuẫn với cầu thủ. Đây là huấn luyện viên có chuyên môn tốt nhưng bất đồng ngôn ngữ và chưa hiểu hết văn hóa Việt Nam."

Mùa giải này, huấn luyện viên Fabio Lopez chỉ có được 1 chiến thắng trong khi thua tới 4 lần ở 5 trận gần nhất cùng Thanh Hóa. Gần nhất, ông cùng đội bóng xứ Thanh thất bại 1-2 trước Quảng Nam trên sân khách ở vòng 3 V-League 2020.

Ngay sau khi sa thải ông Fabio Lopez, Thanh Hóa quyết định huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ là người thay thế. Đây là người có chuyên môn tốt, đã giúp Sài Gòn FC lột xác, có được vị trí thứ 5 chung cuộc ở mùa giải trước.

Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ bắt đầu làm việc với đội bóng xứ Thanh từ hôm nay (8/6). Câu lạc bộ Thanh Hóa cũng bổ nhiệm ông Mai Xuân Hợp làm trợ lý huấn luyện viên trưởng.

Quyết định thay huấn luyện viên trưởng hợp lý và cần thiết với Thanh Hóa khi cần sớm cải thiện thành tích trong cuộc đua trụ hạng ở V-League. Thể thức mới ở mùa giải 2020 không cho phép đội bóng này chậm trễ khi chưa có được điểm nào sau 3 vòng đầu tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cầu thủ Thanh Hóa đồng lòng muốn sa thải huấn luyện viên ngoại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO