Cây cổ thụ già nua nhất thế giới

NGỌC MAI 12/06/2022 16:00

Đó là cây bách cổ thụ ở Chile, có biệt danh “Gran Abuelo” - ông Cố, được cho là đã có hơn 5.000 năm tuổi.

Hiện “cụ” bách này sống trong Vườn quốc gia Alerce Costero của Chile. Tiến sĩ Jonathan Barichivich - nhà khoa học làm việc tại Phòng thí nghiệm Khoa học Môi trường và Khí hậu Paris (Pháp) khẳng định, cây bách này là cây cổ thụ nhiều tuổi nhất còn sống trên thế giới.

Cây cổ thụ này có đường kính tới 4 mét, mũi khoan không thể xuyên tới lõi của nó.

Theo Tiến sĩ Barichivich, cây bách có xuất xứ từ Nam Mỹ với cái tên “alerce”, nay chỉ thấy ở Chile và Argentina. Khi trưởng thành (khoảng 100 năm) nó đạt độ cao 45 mét.

“Bách Nam Mỹ là loại cây gỗ đỏ rất quý, phát triển rất chậm và tuổi đời vài trăm năm là chuyện thường” - Tiến sĩ Barichivich cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cây cổ thụ già nua nhất thế giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO