‘Cây đại thụ và cánh én tuổi thơ’

Hoàng Minh 11/01/2021 07:30

Cả cuộc đời dành trọn tình yêu cho âm nhạc, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác gần 700 tác phẩm, trong đó có hơn 200 bài hát dành cho thiếu nhi.

Ông được ví như người kể lịch sử bằng âm nhạc, nhạc sĩ của nhân dân. Với những cống hiến suốt chiều dài hơn nửa thế kỷ, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã được Đảng, Nhà nước trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt 1 (năm 2001).

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 91 của nhạc sĩ Phạm Tuyên (12/1), NXB Hội Nhà văn ra mắt cuốn sách “Nhạc sĩ Phạm Tuyên - Tuyển tập 100 bài hát”.

Tác phẩm ghi dấu bề dày quá trình sáng tác suốt 55 năm, từ ca khúc Đường về, năm 1950, cho đến bài cuối Ngọn lửa Thùy Trâm năm 2005.

Và cũng vào đúng sinh nhật của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện cuộc gặp gỡ “Cây đại thụ và cánh én tuổi thơ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Cây đại thụ và cánh én tuổi thơ’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO