Cây nho già nhất thế giới

NGỌC MAI 20/02/2022 09:00

Đó là cây nho được trồng từ năm 1570, đến nay có tuổi đời gần 5 thế kỷ nhưng vẫn còn sống và cho ra trái ngọt. Thành phố Maribor của Slovenia nằm bên bờ sông Drava, giữa vùng đồi núi làm rượu nho. Đây cũng là nơi sở hữu cây nho lâu đời nhất thế giới.

“Cụ nho” này thuộc giống nho Zametovka, vốn là loại quý được thuần hóa lâu đời nhất ở Slovenia. Hiện “cụ nho” vẫn sống bên cạnh một tòa nhà lịch sử của thành phố. Mỗi năm, cây cho khoảng 35 - 55 kg quả, đủ để sản xuất 15 - 35 lít rượu vang.

Rượu làm từ cây nho cổ này được đóng thành từng chai 2,5 lít. Mỗi năm, thành phố chỉ bán ra 100 chai rượu nho đặc biệt này dùng làm quà tặng ngoại giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cây nho già nhất thế giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO