Chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm thiết thực

Anh Vũ 28/10/2022 07:05

Để giúp đỡ người nghèo có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững, thời gian qua MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã chủ động vào cuộc với nhiều hoạt động thiết thực.

Ông Lê Văn Cần - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương và nhà tài trợ trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Cát, thôn Thủ Pháp, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện.

Năm 2017, khi còn là hộ nghèo của phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương chị Phạm Thị Lương ở khu dân cư Khánh Hội được Mặt trận và Hội phụ nữ phường bảo lãnh vay 50 triệu đồng để phát triển kinh tế. Cùng với đó chị cũng được hỗ trợ, tạo điều kiện để tham gia các lớp tập huấn trang bị kiến thức để phát triển kinh tế. Từ số vốn vay và kinh nghiệm được tập huấn, chị Lương đã vay mượn thêm họ hàng, bạn bè để làm kinh tế theo mô hình nuôi cá lồng. Nhờ cần cù chịu thương chịu khó, sau thời gian ngắn kinh tế gia đình đã dần khấm khá hơn. Đến nay, chị đã phát triển được 8 lồng nuôi cá cho thu nhập ổn định. Chỉ sau 2 năm với sự tiếp sức của Mặt trận và các các tổ chức đoàn thể, gia đình chị đã thoát khỏi diện hộ nghèo.

Đó chỉ là một trong những cách làm thiết thực đang được MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện để giúp đỡ người nghèo. Tại các địa phương MTTQ các cấp đã tiến hành điều tra khảo sát số hộ nghèo, mức độ và nguyên nhân dẫn đến nghèo trên cơ sở đó lập phương án hỗ trợ thiết thực với từng nhóm đối tượng cụ thể. Trên cơ sở đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã động viên các tầng lớp nhân dân mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, dồn điền đổi thửa xây dựng các mô hình kinh tế theo nhóm hộ gia đình giúp nhau về vốn và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đến nay, phong trào chung tay giúp đỡ người nghèo đã được cấp ủy, chính quyền các ngành đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng. Cùng với chú trọng hỗ trợ sinh kế, việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cũng là một trong những điểm nhấn của MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương thời gian qua. Từ cách làm này, những ngôi nhà vững chãi đã được dựng lên giúp người nghèo từng bước ổn định cuộc sống.

Trong tháng 8 vừa qua, bà Nguyễn Thị Cát - thôn Thủ Pháp, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện chính thức dọn về ngôi nhà mới do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh trao tặng. Cùng số tiền 50 triệu đồng do Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ, gia đình bà cũng nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh em họ hàng và bà con lối xóm về ngày công lao động, kinh phí để mua sắm vật liệu xây dựng. Sau hơn 2 tháng thi công ngôi nhà với diện tích 50 m2 có kinh phí xây dựng 500 triệu đồng đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong niềm hạnh phúc của cả gia đình.

Căn nhà của bà Cát chỉ là một trong số hàng chục ngôi nhà Đại đoàn kết được MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương hỗ trợ xây dựng cho người nghèo trong năm nay. Chia sẻ về kết quả đạt được, ông Lê Văn Cần - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương cho biết, để có nhiều nguồn lực hỗ trợ người nghèo, MTTQ các cấp đã nỗ lực đổi mới cách thức kêu gọi, vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”.

Từ nguồn lực vận động động Mặt trận đã tập trung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở. Để việc xây dựng nhà có hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền địa phương các tổ chức thành viên rà soát các hộ nghèo cần hỗ trợ xây nhà; đồng thời lựa chọn bình xét dân chủ từ thôn xóm khu dân cư. Bằng cách làm này mọi tổ chức cá nhân các nhà hảo tâm đều yên tâm khi tiền, ngày công giúp đỡ đã đến được với người nghèo. Chính vì vậy phong trào xây nhà Đại đoàn kết đã khơi dậy được sức mạnh của hệ thống chính trị được các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh nhiệt tình ủng hộ. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Hải Dương đã xây dựng được 65 ngôi nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 6 nhà cho người nghèo với số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm thiết thực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO