Chăm lo đời sống cho hội viên Hội Phụ nữ

N. Phượng 01/10/2021 00:26

Ngày 30/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa XII lần thứ 11. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga cho biết, trong 9 tháng đầu năm các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tính đến hết ngày 25/9, các cấp Hội đã huy động được nguồn lực trị giá 358,95 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch. Chỉ riêng đợt cao điểm bùng phát dịch tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, các tỉnh, thành đã huy động nguồn lực ủng hộ các tỉnh phía Nam trên 620 tấn hàng, nhu yếu phẩm. Trung ương Hội và 21 tỉnh cũng đã ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 được 9,82 tỷ đồng.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 ảnh hưởng đến chuỗi cung cấp và tiêu thụ hàng hóa, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất cơ chế mở điểm bán hàng thúc đẩy tiêu thụ nông sản an toàn trong điều kiện dịch Covid-19, chỉ đạo các cấp Hội hưởng ứng chiến dịch “Nâng niu giá trị nông sản Việt - Kết nối nông sản - san sẻ yêu thương”; mở các điểm bán hàng tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn, đảm bảo chất lượng.

Các cấp Hội cũng nỗ lực kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của phụ nữ; chú trọng đào tạo nâng cao kiến thức về thương mại điện tử, phát sóng trực tiếp bán hàng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tính từ ngày 28/8 đến 17/9/2021, các cấp Hội đã hỗ trợ tiêu thụ được gần 40 tấn nông sản trị giá trên 127 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”. Thời gian phát động từ 20/10 và kết thúc vào ngày 20/1/2022. Thời gian bình chọn và xét duyệt từ 20/1-20/2. Thời gian tổng kết dịp 8/3/2022, trước Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Tại hội nghị, BCH Hội LHPN Việt Nam cũng bầu kiện toàn 14 vị vào BCH Hội LHPN Việt Nam, kiện toàn Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chăm lo đời sống cho hội viên Hội Phụ nữ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO