Chàng trai liệt hai chân trở thành nhà vô địch thể hình

B.Loan 24/01/2016 08:43

Ở độ tuổi 13, trong khi các bạn cùng trang lứa chơi các môn thể thao như bóng đá hay các trò giải trí trên đường phố thì chàng trai Anand Arnold (Ấn Độ) lại yêu thích thể hình và giành phần lớn thời gian rảnh rỗi trong phòng tập gym. 

Chàng trai liệt hai chân trở thành nhà vô địch thể hình

Anand Arnold vận động viên thể hình nổi tiếng ở Ấn Độ.

Đến 15 tuổi, Anand Arnold trở thành một vận động viên thể hình nổi tiếng ở Ấn Độ, song số phận trớ trêu lại khiến anh mắc phải căn bệnh ung thư tủy sống. Biến chứng của căn bệnh ung thư đã khiến chân anh bị bại liệt, trong ba năm tiếp theo anh không thể rời khỏi giường của mình.
Vượt qua mọi đau đớn và khó khăn, Arnold quyết định theo đuổi đam mê tập luyện thể hình và điều này đã giúp anh chiến thắng căn bệnh ung thư.

Chàng trai sau đó trở thành vận động viên thể hình khuyết tật nổi tiếng nhất thế giới với 40 danh hiệu lớn nhỏ, nổi bật là danh hiệu vô địch thể hình thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chàng trai liệt hai chân trở thành nhà vô địch thể hình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO