Cháy nổ ở Đà Nẵng có diễn biến phức tạp

20/04/2017 22:30

Ngày 20/4, tại Hội nghị về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu hộ cứu nạn, Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cho biết, trong năm 2016, Đà Nẵng đã xảy ra 40 vụ cháy, tăng 5 vụ so với năm 2015.

Trong đó nhóm cơ sở nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp, phương tiện giao thông xảy ra 37 vụ (92,5%) làm 1 người chết và 7 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 4.435,78 triệu đồng.

Cháy rừng xảy ra 3 vụ. Từ đầu năm 2017 đến nay, cả TP có 15 vụ cháy làm 3 người chết; thiệt hại về tài sản ước tính 301,36 triệu đồng.

Điển hình là vụ cháy nhà số 48 đường Nguyễn Tư Giản, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn vào ngày 5/4 thiêu rụi 1 căn nhà cấp 4, làm 3 người chết. Ngoài thiệt hại về người và tài sản, cháy nổ còn gây hậu quả xấu đối với an ninh, trật tự an toàn xã hội và môi trường.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã giao Công ty cấp nước TP nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án lắp đặt họng nước tại các khu dân cư có kiệt hẻm nhỏ phục vụ PCCC. Điện lực Đà Nẵng có quy chế kiểm tra, giám sát, cảnh báo, nhắc nhở người dân về phòng chống chập điện định kỳ 2 lần/năm. Với các hộ kinh doanh vi phạm quy định về phòng chống cháy, nổ, ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu cơ quan chức năng lập tức ngừng kinh doanh.

Thanh Tùng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cháy nổ ở Đà Nẵng có diễn biến phức tạp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO