Chém người vì lời mời nhậu, 2 bị cáo nhận án tử

Tin ảnh: Trung Kiên 15/03/2016 17:39

Ngày 15/3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa lưu động, tại Khu Dân cư Phú An (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” vào cuối tháng 11/2015. Theo đó 2 bị cáo Trần Huỳnh Rạng (21 tuổi); Huỳnh Văn Giàu (21 tuổi) bị tuyên phạt tử hình. 

Chém người vì lời mời nhậu, 2 bị cáo nhận án tử

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên phạt án tù.

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 27/11, sau khi uống rượu xong nhóm đối tượng Huỳnh Văn Giàu cùng Âu Ngọc Nhiều, Nguyễn Trường Duy, Nguyễn Tấn Phát và Nguyễn Văn Linh (cùng ngụ tại Cần Thơ) đi ăn bún tại dãy E khu dân cư Phú An. Giàu lấy xe gắn máy chạy đi vệ sinh.

Khi chạy ngang qua vỉa hè của khu dân cư này, Giàu thấy một nhóm thanh niên khác cũng đang ngồi nhậu. Tưởng Giàu là bạn, nhóm thanh niên gồm: Huỳnh Tấn Phong, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Nhân, Huỳnh Văn Niên, Huỳnh Tấn Toàn, Lữ Công Nghiệp, Trần Phương Thanh gọi Giàu vào nhậu.

Do nghe không rõ, Giàu dừng xe, nói với giọng thách thức: “Tụi bây muốn vui không, tao sẽ giúp vui”. Nói xong, Giàu chạy về quán bún và kể lại sự việc cho nhóm bạn nghe.

Sau đó, Giàu rủ cả nhóm đi đánh nhóm kia để trả thù cho bỏ ghét nhưng chỉ có Nguyễn Văn Linh Linh đồng ý. Trên đường đi, Giàu rủ thêm Trần Huỳnh Rạng và Nguyễn Văn Thịnh.

Đến nơi, Rạng, Thịnh lấy gậy sắt 3 khúc đánh Toàn, Thanh. Rạng dùng dao tự chế chém trúng vào cổ Phong rồi lên xe Giàu tẩu thoát.

Huỳnh Tấn Phong tử vong tại chỗ do đứt rời động mạch, tĩnh mạch cánh bên trái, mất máu cấp. Sáng hôm sau, Linh và Rạng đến cơ quan công an đầu thú còn Giàu và Thịnh bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

HĐXX còn tuyên phạt, Nguyễn Văn Thịnh 14 năm tù, Nguyễn Văn Linh 12 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 150 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chém người vì lời mời nhậu, 2 bị cáo nhận án tử

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO