Chèo thuyền giữa phố cổ Bao Vinh

Nguyễn Quốc 12/11/2020 17:42

Đến ngày 12/11, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế ngập sâu trong biển nước, giao thông đi lại vô cùng khó khăn, một số nơi người dân phải dùng thuyền để đi lại.

Theo ghi nhận của PV, đến trưa nay (12/11), nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn còn ngập sâu trong nước lũ.
Tại đường Lê Thánh Tôn (thuộc phường Thuận Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nước ngập sâu từ 0,3 – 0,5 m.
Bà Phan Thị Hàn Uyên (trú tại đường Lê Thánh Tôn) cho biết, đây là lần thứ 4 trong vòng hơn 1 tháng qua người dân nơi đây phải chạy lũ, cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.
Còn tại phố cổ Bao Vinh (xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhiều nơi bị ngập sâu khoảng 0,5 m.
Theo người dân, nước lũ bắt đầu lên từ ngày 11/11, khiến giao thông đi lại vô cùng khó khăn.
Tại phố cổ Bao Vinh, người dân phải dùng thuyền di chuyển.
Nhiều người đã phải thuê thuyền để qua đoạn ngập sâu.
Một em nhỏ vui đùa trong dòng nước lũ tại phố cổ.
Người dân tranh thủ lúc nước lũ rút để dọn dẹp.
Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh tăng cường khiến địa phương này có mưa to và rất to. Tổng lượng mưa từ 19h ngày 9/11 đến 7h ngày 12/11 vùng núi phổ biến 400-600 mm, vùng đồng bằng phổ biến 200-250 mm.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chèo thuyền giữa phố cổ Bao Vinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO