Chiêm ngưỡng mưa sao băng lớn nhất năm tỏa sáng trên bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ

Minh Tuấn (AP)

Cơn mưa sao băng Perseids lớn nhất trong năm đã diễn ra và phủ kín một lớp "chăn" lấp lánh huyền ảo khắp bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng trăm, nghìn người dân đã đổ xô đi ngắm sao băng tại di tích được UNESCO công nhận.

Perseids là trận mưa sao băng liên hoàn liên quan đến sao chổi Swift – Tuttlepresent. Lần cuối sao chổi này tới gần Mặt Trời và cắt qua quỹ đạo của Trái Đất là năm 1992 và lần tiếp theo sẽ là năm 2026.

Đây là đợt mưa sao băng thường xuất hiện vào từ giữa tháng 7 hàng năm và đạt cực điểm vào khoảng giữa tháng 8. Tên gọi của nó có nguồn gốc từ người anh hùng Persues trong thần thoại Hy Lạp. 

Những người đến ngắm mưa sao băng Perseid tại các địa điểm khác nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm núi Nemrut ở phía đông nam, các tỉnh Kayseri và Eskişehir. Ảnh: AP.
Những người đến ngắm mưa sao băng Perseid tại các địa điểm khác nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm núi Nemrut ở phía đông nam, các tỉnh Kayseri và Eskişehir. Ảnh: AP.
Nằm ở độ cao 2.150 mét, các bức tượng là một phần của quần thể đền thờ và lăng mộ Vua Antiochus I. Ảnh: AP.
Nằm ở độ cao 2.150 mét, các bức tượng là một phần của quần thể đền thờ và lăng mộ Vua Antiochus I. Ảnh: AP.
Chiêm ngưỡng mưa sao băng lớn nhất năm tỏa sáng trên bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1
Chiêm ngưỡng mưa sao băng lớn nhất năm tỏa sáng trên bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2 Chiêm ngưỡng mưa sao băng lớn nhất năm tỏa sáng trên bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 3
Những bức tượng cổ được xem như những người ngắm sao tụ tập để ngắm mưa sao băng Perseid trên đỉnh núi Nemrut. Ảnh: AP.
Mọi người đi bộ trước khi tụ tập để xem mưa sao băng Perseid giữa những bức tượng cổ trên đỉnh núi Nemrut. Ảnh: AP.
Mọi người đi bộ trước khi tụ tập để xem mưa sao băng Perseid giữa những bức tượng cổ trên đỉnh núi Nemrut. Ảnh: AP.
Một gò đất nhân tạo cao 50 mét - ngôi mộ được cho là của Antiochus. Ảnh: AP.
Một gò đất nhân tạo cao 50 mét - ngôi mộ được cho là của Antiochus. Ảnh: AP.
Di tích cổ được phát hiện vào năm 1881 bởi một kỹ sư người Đức. Các cuộc khai quật bắt đầu ở đó vào những năm 1950. Ảnh: AP.
Di tích cổ được phát hiện vào năm 1881 bởi một kỹ sư người Đức. Các cuộc khai quật bắt đầu ở đó vào những năm 1950. Ảnh: AP.
Trận mưa sao băng Perseid hàng năm trải dài dọc theo quỹ đạo của sao chổi Swift. Ảnh: AP.
Trận mưa sao băng Perseid hàng năm trải dài dọc theo quỹ đạo của sao chổi Swift. Ảnh: AP.
Ảnh: AP
Ảnh: AP
Hình bóng của hai người được chụp lại ở Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP.
Hình bóng của hai người được chụp lại ở Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP.
Mưa sao băng Perseid ở Núi Erciyes, Kayseri. Ảnh: AP.
Mưa sao băng Perseid ở Núi Erciyes, Kayseri. Ảnh: AP.
Trong một sự kiện do Thành phố Tepebaşı tổ chức, những người ngắm sao đã tụ tập tại Công viên Musaözü Habitat. Ảnh: AP.
Trong một sự kiện do Thành phố Tepebaşı tổ chức, những người ngắm sao đã tụ tập tại Công viên Musaözü Habitat. Ảnh: AP.
Hàng trăm người tụ tập để xem mưa sao băng Perseid giữa những bức tượng cổ trên đỉnh núi Nemrut. Ảnh: AP.
Hàng trăm người tụ tập để xem mưa sao băng Perseid giữa những bức tượng cổ trên đỉnh núi Nemrut. Ảnh: AP.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nguy cơ cúm gia cầm bùng phát

Nguy cơ cúm gia cầm bùng phát

Ngày 25/9, đại diện ngành chăn nuôi gia cầm ở Nam Phi chính thức cho biết đang đối mặt với đợt bùng phát cúm gia cầm tồi tệ nhất từng xảy ra ở nước này.
Hiểm nguy những tuyến đường di cư

Hiểm nguy những tuyến đường di cư

Ngày 22/9, Văn phòng Tư pháp Mexico xác nhận lực lượng tuần tra đã phát hiện 350 người di cư trong tình trạng suy kiệt bên trong một thùng xe kéo tại một trạm thu ...
Thích ứng với hạn hán

Thích ứng với hạn hán

Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, nông dân châu Âu chuyển sang áp dụng công nghệ mới kết hợp với các phương pháp truyền thống để duy trì hoạt động sản xuất, ...
Thảm họa kép ở Sudan

Thảm họa kép ở Sudan

Ngày 20/9, thông tin trên tờ The Seattle Times cho biết, hơn 1.200 trẻ em dưới 5 tuổi trong 9 trại tị nạn ở Sudan đã tử vong trong 5 tháng qua, do sự kết hợp chết ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất