Chiêm ngưỡng mưa sao băng Thiên Long và Lạp Hộ trong tháng 10

02/10/2018 08:36

Những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội tận hưởng "bữa tiệc" mưa sao băng thú vị - những vệt tàn dư từ sao chổi trong tháng 10 này.

Chiêm ngưỡng mưa sao băng Thiên Long và Lạp Hộ trong tháng 10

Mưa sao băng Perseids diễn ra hồi tháng 8. Ảnh: Breaking911.

Trận mưa sao băng Thiên Long (Draconid) sẽ diễn ra từ thứ bảy ngày 6/10 và cực đại vào đêm thứ hai, ngày 8/10. Đây là trận mưa sao băng nhỏ với tần suất 10 sao băng một giờ tại cực đỉnh. Các sao băng Thiên Long có nguồn gốc từ tàn dư bụi để lại bởi sao chổi 21P Giacobini-Zinner, được phát hiện năm 1900.

Theo giới thiên văn, với trận mưa sao băng này thời gian quan sát tốt nhất là vào đầu buổi tối thay vì vào rạng sáng như những trận mưa sao băng khác. Ở Việt Nam đây cũng là thời điểm thuận lợi do không có ánh trăng ảnh hưởng đến việc quan sát.

Sao băng xuất hiện từ phía chòm sao Draco (Thiên Long), nên chọn khu vực tối, thoáng đãng để tiện quan sát.

Trận mưa sao băng Lạp Hộ (Orionid) đáng chú ý hơn với tần suất trung bình 20 sao băng một giờ tại cực đỉnh. Năm nay mưa sao băng Lạp Hộ diễn ra cực đỉnh vào đêm chủ nhật 21/10, rạng sáng ngày 22.

Các sao băng Lạp Hộ có nguồn gốc từ tàn dư bụi để lại bởi sao chổi Halley, được phát hiện từ thời cổ đại. Thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa đêm tại khu vực tối, thoáng đãng. Sao băng xuất hiện từ phía chòm sao Lạp Hộ hay còn gọi là Thợ Săn (Orion).

Anh Trần Công Viện, Chủ nhiệm câu lạc bộ Thiên văn học Đà Nẵng cho biết, câu lạc bộ không tổ chức quan sát nhưng đây là dịp các bạn trẻ yêu thiên văn có thể tự trải nghiệm về các trận mưa sao băng thú vị.

Theo Vnexpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiêm ngưỡng mưa sao băng Thiên Long và Lạp Hộ trong tháng 10

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO