Chiến dịch tái chiếm Raqqa từ tay IS tạm dừng

Duy Long 07/07/2017 21:24

Các lực lượng vũ trang mà Mỹ hậu thuẫn ở Syria đã gặp phải tình huống khó khăn khi giành lại lãnh thổ từ tay tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Raqqa trong hôm 7/7, khi đối diện với hàng loạt các vụ đánh bom xe và phản kích từ những kẻ phiến quân.

Một tay súng thuộc lực lượng SDF mà Mỹ đang hậu thuẫn. (Nguồn: AFP).

Lực lượng dân chủ Syria (SDF) - một phe nổi dậy ở Syria đang được Mỹ hậu thuẫn - đã thâm nhập vào khu phố cổ của thành phố Raqqa từ hôm đầu tuần này, sau khi lực lượng liên minh chống khủng bố mà Mỹ dẫn đầu thực hiện nhiều cuộc không kích đâm thủng hàng phòng thủ của IS.

Tuy nhiên, SDF cùng một đơn vị đồng minh gồm các chiến binh Arab có tên Lực lượng Tinh nhuệ Syria (SEF) đến nay chỉ đạt thêm được ít bước tiến trong chiến dịch tái chiếm thành phố được coi là thành trì của IS này - theo Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (SOHR).

“Phiến quân IS trong những ngày qua đã liên tiếp sử dụng bom xe, đạn pháo kích, và các tay xạ thủ để ngăn chặn đà tiến của lực lượng liên minh ở khu vực phố cổ Raqqa” – SOHR nói trong một tuyên bố.

Tổ chức này cũng đưa ra ước tính rằng, có tới 30% diện tích của thành phố Raqqa đã được các lực lượng vũ trang Mỹ hậu thuẫn giành lại được kể từ khi họ tiến đánh thành phố này vào ngày 6/6 vừa qua.

Mohammad Khaled Shaker - một người phát ngôn của lực lượng SEF - nói với AFP rằng các lực lượng của họ vẫn chưa đạt được bước tiến nào trong hôm 7-7 do vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ phía các tay súng IS.

“Đã có nhiều vụ đụng độ xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể tới được khu vực trung tâm thành phố” – ông Shaker nói với AFP.

Phiến quân IS đánh chiếm Raqqa từ đầu năm 2014 và kể từ đó thành phố này trở nên khét tiếng vì bị coi là “thủ phủ” của IS ở Syria. Hiện có khoảng 2.500 tay súng phiến quân của IS vẫn đang cố thủ tại thành phố này - theo ước tính của liên minh mà Mỹ dẫn đầu. Khối liên minh hiện đang cung cấp cho SDF các đợt không kích hỗ trợ, vũ khí, trang thiết bị và cố vấn quân sự.

Trong hôm thứ Năm, liên minh Mỹ dẫn đầu đã chuyển tới một chuyến hàng lớn gồm đạn dược, vũ khí và xe thiết giáp cho SDF thông qua Iraq.

Duy LongCác lực lượng vũ trang mà Mỹ hậu thuẫn ở Syria đã gặp phải tình huống khó khăn khi giành lại lãnh thổ từ tay tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Raqqa trong hôm 7/7, khi đối diện với hàng loạt các vụ đánh bom xe và phản kích từ những kẻ phiến quân.

Lực lượng dân chủ Syria (SDF) - một phe nổi dậy ở Syria đang được Mỹ hậu thuẫn - đã thâm nhập vào khu phố cổ của thành phố Raqqa từ hôm đầu tuần này, sau khi lực lượng liên minh chống khủng bố mà Mỹ dẫn đầu thực hiện nhiều cuộc không kích đâm thủng hàng phòng thủ của IS.

Tuy nhiên, SDF cùng một đơn vị đồng minh gồm các chiến binh Arab có tên Lực lượng Tinh nhuệ Syria (SEF) đến nay chỉ đạt thêm được ít bước tiến trong chiến dịch tái chiếm thành phố được coi là thành trì của IS này - theo Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (SOHR).

“Phiến quân IS trong những ngày qua đã liên tiếp sử dụng bom xe, đạn pháo kích, và các tay xạ thủ để ngăn chặn đà tiến của lực lượng liên minh ở khu vực phố cổ Raqqa” – SOHR nói trong một tuyên bố.

Tổ chức này cũng đưa ra ước tính rằng, có tới 30% diện tích của thành phố Raqqa đã được các lực lượng vũ trang Mỹ hậu thuẫn giành lại được kể từ khi họ tiến đánh thành phố này vào ngày 6/6 vừa qua.

Mohammad Khaled Shaker - một người phát ngôn của lực lượng SEF - nói với AFP rằng các lực lượng của họ vẫn chưa đạt được bước tiến nào trong hôm 7/7 do vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ phía các tay súng IS.

“Đã có nhiều vụ đụng độ xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể tới được khu vực trung tâm thành phố” – ông Shaker nói với AFP.

Phiến quân IS đánh chiếm Raqqa từ đầu năm 2014 và kể từ đó thành phố này trở nên khét tiếng vì bị coi là “thủ phủ” của IS ở Syria. Hiện có khoảng 2.500 tay súng phiến quân của IS vẫn đang cố thủ tại thành phố này - theo ước tính của liên minh mà Mỹ dẫn đầu. Khối liên minh hiện đang cung cấp cho SDF các đợt không kích hỗ trợ, vũ khí, trang thiết bị và cố vấn quân sự.

Trong hôm thứ Năm, liên minh Mỹ dẫn đầu đã chuyển tới một chuyến hàng lớn gồm đạn dược, vũ khí và xe thiết giáp cho SDF thông qua Iraq.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiến dịch tái chiếm Raqqa từ tay IS tạm dừng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO