Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: Bản hùng ca thế kỷ XX

27/12/2022 06:45

Sáng 26/12, thành phố Hà Nội và Bộ Quốc Phòng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2022).

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Nguồn: HNM.

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Lễ kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô về Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"- chiến thắng lịch sử có ý nghĩa thời đại, thể hiện sâu sắc ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam và truyền thống đánh giặc giữ nước vẻ vang của quân và dân ta.

Cách đây 50 năm, ngày 14/12/1972, Quân đội Mỹ đã mở cuộc tập kích bằng đường không vào Hà Nội với những vũ khí tiến công chiến lược hiện đại nhất, quy mô, tính chất ác liệt nhất nhằm hủy diệt Hà Nội, gây sức ép với chúng ta trên bàn đàm phán Paris. Trải qua 12 ngày đêm chiến đấu (từ ngày 18 đến ngày 29/12/1972), quân và dân miền Bắc đã bắn rơi tổng cộng 81 máy bay các loại, bắt sống nhiều giặc lái, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến lược.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ca ngợi chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một minh chứng cho công cuộc đấu tranh giữ nước vĩ đại, là biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, tài tình, tầm nhìn chiến lược, đường lối chính trị, quân sự ngoại giao đúng đắn của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Đây là kỳ tích có một không hai, mang tầm vóc lịch sử ở thế kỷ XX, bản hùng ca chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, giữ nước của dân tộc Việt Nam”.

Nhân đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã kêu gọi toàn Đảng bộ, mỗi cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, học tập và noi theo tấm gương kiên trung, bất khuất của các bậc tiền nhân, gương anh dũng, ý chí quyết tâm, lòng quả cảm của các thế hệ anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” với tinh thần “Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”, góp phần làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trực tiếp chiến đấu tại chiến dịch lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân đã rất xúc động ôn lại kỷ niệm trong những ngày cùng quân và dân Hà Nội chiến đấu. Trung tướng Phạm Tuân khẳng định đây là một chiến thắng vĩ đại. Đồng thời ông bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển đi lên của Quân chủng Phòng không - Không quân và mong muốn cán bộ, chiến sĩ toàn quân chủng tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt, sáng tạo những bài học quý báu để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Vinh dự và tự hào khi được đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tá Bùi Thanh Bình thuộc Sư đoàn Phòng không 361, Quân chủng Phòng không - Không quân xúc động chia sẻ: “Nhìn lại Chiến thắng lịch sử "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" qua những thước phim tư liệu, những câu chuyện kể chúng tôi thấy tự hào và càng thấm thía hơn sự hi sinh, gian khổ đầy máu và nước mắt của thế hệ đi trước”. Thế hệ trẻ nguyện quyết tâm viết tiếp những trang sử vẻ vang, tiếp nối truyền thống cha ông, lấy đó làm lý tưởng sống, làm động lực để phát huy trí tuệ, lòng nhiệt huyết, ra sức xây dựng Quân đội, Quân chủng Phòng không - Không quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, góp phần xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong mỏi.

Sáng 26/12, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Hà Nội đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên. Đoàn đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm trước Đài tưởng niệm, tưởng nhớ nhân dân bị bom B52 sát hại vào tháng 12/1972. Phố Khâm Thiên có chiều dài 1.170 mét với 26 ngõ, cách đây 50 năm, hồi 22 giờ 45 phút đêm 26/12/1972, phố Khâm Thiên đã bị máy bay của đế quốc Mỹ ném bom rải thảm, làm chết và bị thương 577 người dân vô tội, phá hủy hoàn toàn 534 ngôi nhà và làm hư hỏng 1.200 ngôi nhà khác….

Theo Thái Nhung
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không: Bản hùng ca thế kỷ XX

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO