Chiêu trò của thương lái nước ngoài

Minh Phương 03/03/2016 11:25

Ông Bùi Huy Hoàng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Trung Quốc cho hay: Ngay khi nghe báo chí trong nước phản ánh, Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc lập tức tìm hiểu để làm cho rõ vấn đề. Song, những loại hàng hóa này (đỉa, cau non, rễ sim, lá dừa non… - PV) lại không hề được nhập về Trung Quốc. Đây chỉ là những trường hợp thu mua cá biệt, nhỏ lẻ của một số thương nhân với ý đồ không tốt.

Đã có thời điểm nông dân Việt Nam đổ xô đi thu gom lá điều, lá dừa non, thậm chí rễ cây sim, cả đỉa, đuôi trâu… để bán cho thương lái Trung Quốc. Trong dư luận xã hội, có tin đồn rằng, thương lái Trung Quốc tìm mua các sản phẩm nông sản như rễ sim, cây chua ke... về làm thuốc. Song sự thật là thế nào?

Thời gian qua, dư luận xã hội không còn lạ gì khi nghe thông tin về các vụ việc thương lái Trung Quốc tìm cách thu mua nông sản của bà con nông dân Việt Nam. Chiêu trò của các thương lái Trung Quốc thường là: Họ tìm mua những sản phẩm hết sức dị thường và đẩy giá thu mua các sản phẩm nông sản lên cao. Rất lạ ở chỗ, những thứ tưởng như bỏ đi, “cho không ai lấy” thì các thương lái Trung Quốc lại tìm cách thu mua và trả giá rất cao. Đã có một thời, người dân Việt Nam đổ xô đi thu hoạch đỉa, móng trâu, ốc bươu vàng… và những kỳ dị khác để gom bán cho thương lái Trung Quốc.

Bà Phạm Thị Tý, người dân ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã từng là nạn nhân của vấn nạn này chia sẻ: Thấy người ta hỏi thu mua rễ cây sim về làm thuốc, tôi thấy mua thứ đó thì đơn giản quá, nên tôi và nhiều bà con khác đi thu gom về bán cho họ thôi. Bà Tý cũng như nhiều nông dân ở các địa phương khác đã quá nhẹ dạ, cả tin khi đổ xô đi săn lùng các sản phẩm dị thường kia để bán cho các thương lái nước ngoài. Song trăm sự cũng chỉ tại cuộc sống quá thiếu thốn, thu nhập quá bấp bênh. Và những thương lái nước ngoài thiếu lương tâm đã đánh vào đòn tâm lý này để liên tiếp đưa ra nhiều chiêu trò lừa nông dân Việt Nam.

Tuy nhiên, trao đổi với Đại Đoàn Kết về câu chuyện: Có hay không việc người Trung Quốc thu mua nông sản về làm thuốc và họ thu mua ồ ạt những thứ lạ kỳ kể cả đỉa, móng trâu… để làm gì?

Ông Bùi Huy Hoàng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Trung Quốc cho hay: Ngay khi nghe báo chí trong nước phản ánh, Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc lập tức tìm hiểu để làm cho rõ vấn đề. Song, những loại hàng hóa này (đỉa, cau non, rễ sim, lá dừa non… - PV) lại không hề được nhập về Trung Quốc. Đây chỉ là những trường hợp thu mua cá biệt, nhỏ lẻ của một số thương nhân với ý đồ không tốt.

Theo ông Bùi Huy Hoàng, kể cả thông tin thương lái Trung Quốc thu mua rễ sim hay những loại nông sản khác về nước họ làm thuốc cũng chỉ là tin đồn.

“Hoàn toàn không có chuyện người Trung Quốc thu mua nông sản của ta về bên đó để làm thuốc” – ông Hoàng nhấn mạnh, đồng thời, vị này cũng khuyến cáo: Trước thực trạng thương lái Trung Quốc liên tiếp thu mua nhiều mặt hàng nông sản rất kỳ lạ ở Việt Nam thời gian qua, chính quyền, cơ quan quản lý tại các địa phương cần có trách nhiệm, sát sao hơn nữa để nắm chắc thông tin xem các thương nhân nước ngoài vào Việt Nam với mục đích gì, giao dịch gì với bà con nông dân? Nếu thấy bất ổn phải ngay lập tức tìm cách ngăn chặn đúng lúc, tránh để xảy ra tình trạng người dân thua thiệt vì nhẹ dạ, cả tin.

Bên cạnh đó, theo ông Hoàng, các sản phẩm nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn gia tăng kim ngạch hàng năm và được nhiều người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng. Do đó, các DN của Việt Nam nên trực tiếp liên kết, thương thảo với bà con nông dân về các hợp đồng mua bán, giúp bà con tiêu thụ hàng hóa, hạn chế thấp nhất tình trạng thương nhân Trung Quốc tiếp xúc với bà con và tìm cách lừa nông dân Việt Nam gây ra những thiệt thòi lớn với bà con.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiêu trò của thương lái nước ngoài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO