Phó Thủ tướng Thường trực: Cần vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Thái Bình 26/11/2019 08:45

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, tỉnh Gia Lai cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn, bỏ đi tập quán canh tác lạc hậu, áp dụng những phương thức mới, tiến bộ khoa học, kỹ thuật để phát triển sản xuất.

Phó Thủ tướng Thường trực: Cần vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Chiều 25/11, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã đến thăm, làm việc tại xã biên giới Ia Dom và kiểm tra Cột mốc biên giới 30 tại Cửa Khẩu Quốc tế Lệ Thanh, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Quốc tế Lệ Thanh huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Tại xã biên giới Ia Dom, huyện Đức Cơ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã ghi nhận, biểu dương thành tích mà các cán bộ, nhân dân xã Ia Dom đã đạt được. Bởi từ từ sau giải phóng đến nay, xã Ia Dom đã có những đổi thay đáng mừng, cuộc sống của bà con được nâng lên, trẻ em được đến trường, học hành tiến bộ và ấn tượng khi đây là xã đầu tiên trên biên giới Tây Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy vậy, xã Ia Dom đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh Gia Lai, huyện Đức Cơ tiếp tục quan tâm, chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện tốt chương trình làng nông thôn mới. Tập trung kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, hướng dẫn bà con tiếp thu kỹ thuật canh tác mới và đặc biệt là động viên con em tiếp tục học hành tiến bộ để sau này xây dựng quê hương, đất nước.

Muốn vậy, theo Phó Thủ tướng Thường trực cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn, bỏ đi tập quán canh tác lạc hậu, áp dụng những phương thức mới, tiến bộ khoa học, kỹ thuật để phát triển sản xuất. Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, thế hệ thiếu niên chính là thế hệ sau này sẽ làm thay đổi cuộc sống, biến nông thôn trở nên trù phú, giàu có, đổi đời, xây dựng quê hương, đất nước, buôn làng. Vì vậy cần phải chăm lo học hành, tu luyện bản thân, nâng cao trình độ kỹ năng chuyên môn và tích cực khởi nghiệp.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho 50 học sinh tiểu học, trung học cơ sở vượt khó học giỏi.

Phó Thủ tướng Thường trực: Cần vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh tại xã Ia Dom có thành tốt trong học tập.

Rời xã Ia Dom, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trực tiếp thị sát, kiểm tra Cột mốc biên giới 30 tại Cửa Khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nhất trí một lòng thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế xã hội mang tính nhân văn sâu sắc như giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng bước em đến trường, mô hình con nuôi biên phòng, bếp ăn tình thương.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng không quên dặn dò các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Quốc tế Lệ Thanh về tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh, có những thuận lợi rất lớn nhưng cũng có những khó khăn, phức tạp khó lường. Và đề nghị các chiến sĩ, cán bộ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu.

Về xây dựng lực lượng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh cần phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Học tập, thực hiện theo Chỉ thị 05 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về chỉnh đốn, xây dựng đảng để xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên cường vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn là lực lược chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Thường trực: Cần vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO