Chính quyền xã đùn đẩy trách nhiệm quản lý đất công?

Hải Dương 21/06/2022 11:10

Khi được hỏi về việc một số hộ dân tự ý lấn chiếm, xây nhà trên đất nông nghiệp, lãnh đạo xã An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, một số vi phạm về quản lý, sử dụng đất, xây nhà trên đất nông nghiệp, đất công do lịch sử để lại, chính quyền địa phương chỉ lập văn bản, báo cáo UBND huyện.

Khu đất nông nghiệp xen kẹt giữa cổng chợ An Đồng mới với đường tỉnh 220 thành đất tập kết phế liệu.

Lập nhà trên đất công

Người dân thôn Trang Quang (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) bức xúc, từ nhiều năm trước, đầm Xi (thôn Trang Quan) rộng vài héc ta nằm tiếp giáp giữa đường tỉnh 220 với 2 khu dân cư mới và làng Trang Quan cũ, là khu đầm tiêu, thoát nước cho cư dân trong khu vực đã bị nhiều hộ dân tự san lấp, lấn chiếm, xây tường bao, trồng cây lâu năm khiến đầm Xi trở thành khu đất bằng phẳng, không còn tác dụng tiêu, thoát nước.

Đặc biệt, gần đây, trên khu đất đầm cũ, khu vực giáp ranh giữa Nhà văn hóa thôn với khu dân cư mới đã được ông Trần Văn Cừ (hộ khẩu thường trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho dựng căn nhà gỗ rộng 7 gian. Hàng ngày, các tốp thợ mộc, thợ xây khẩn trương, miệt mài dựng nhà gỗ, xây dựng các công trình phụ trợ…

Cách không xa khu vực đầm Xi, cũng trên tuyến đường tỉnh 220, khu vực cổng chợ An Đồng mới, khu đất nông nghiệp nằm xen kẹt giữa đường tỉnh 220 với chợ An Đồng rộng 1.600m2 được san lấp, rào chắn bằng lưới B40. Cả khu đất nông nghiệp nằm ven đường tỉnh 220 trở thành bãi mua bán, tập kết phế liệu.

Nhà gỗ được dựng trên đất công xã An Đồng, huyện An Dương.

Ông Lê Văn Luân - cán bộ địa chính xã An Đồng cho biết, đầm Xi là đất công, do UBND xã quản lý. Trước đây, HTX nông nghiệp cho hộ ông Đặng Bá Cương, hộ dân trên xã thuê đất đầm nuôi trồng thủy sản. Hợp đồng thuê đất đầm đã hết hạn từ nhiều năm trước, tuy nhiên thực tế hộ dân này vẫn quản lý sử dụng đất. Do việc cho thuê đầm từ nhiều năm trước, hồ sơ thuê đầm UBND xã cũng không nắm rõ.

“Những năm trước, ông Đặng Bá Cương đã cho ông Cừ sử dụng lại gần 2.000m2 đầm, ông Cừ không được HTX nông nghiệp, UBND xã An Đồng cho thuê, quản lý, sử dụng diện tích đất công nhưng vẫn tiến hành san lấp, sử dụng đất đầm Xi” - ông Luân nói.

Ông Luân cho biết thêm, hơn 1.600m2 đất nông nghiệp trước cổng chợ An Đồng vẫn do người được giao đất nông nghiệp quản lý, sử dụng. Việc đưa đất nông nghiệp vào làm bãi tập kết, thu mua phế liệu có phải tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường hay không, cấp xã chưa được phổ biến.

Ông Đỗ Khắc Tiến - Chủ tịch UBND xã An Đồng cho biết, trước đây, ông Cừ cũng đã cho làm nhà gỗ trên đất đầm Xi nhưng được chính quyền địa phương tháo dỡ. Gần đây, ông Cừ cho thợ dựng lại những gian nhà gỗ trên diện tích đất này.

Theo ông Tiến, ông Cừ được xác định không có nhà nào khác trên xã nên chỉ lắp ghép nhà gỗ để sử dụng, gỗ làm nhà cũng không phải gỗ quý, thời gian tới xã An Đồng sẽ tập trung xử lý.

Huyện chưa nhận được báo cáo

Ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Dương cho biết, khu đất đầm Xi là đất công, được quy hoạch làm công viên. Theo Luật Đất đai, Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm quản lý đất công, đất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình công cộng phục vụ hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí… của địa phương,

Ngoài ra, theo quyết định của UBND TP Hải Phòng về quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh, xử lý vi phạm quản lý đất đai. Việc lãnh đạo UBND xã cho rằng chỉ lập biên bản vi phạm, báo cáo cấp trên xin hướng xử lý là chưa phù hợp với quy định.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Dương cho biết thêm, bộ phận chuyên môn của huyện An Dương cũng chưa nhận được các báo cáo về vi phạm quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn xã An Đồng. Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo Chủ tịch UBND huyện cũng như yêu cầu xã An Đồng thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng đất công, không để tình trạng biến đất công thành “đất ông”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chính quyền xã đùn đẩy trách nhiệm quản lý đất công?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO