Bộ Công an gặp mặt lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí

An Quỳnh 16/06/2016 18:05

Chiều 16/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016). Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ.

Bộ Công an gặp mặt lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Về phía khách mời có đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; đồng chí Trần Bình Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương…

Bộ Công an gặp mặt lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí - 1

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí và các nhà báo nhân kỷ niệm ngày truyền thống; đồng thời tri ân những tình cảm tốt đẹp mà lực lượng báo chí giành cho lực lượng Công an trong thời gian qua. Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, thời gian qua lực lượng CAND đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược đảm bảo an ninh, trật tự; triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tạo môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước…

Bộ Công an gặp mặt lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí - 2

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, những chiến công, thành tích của lực lượng CAND thời gian qua có sự ủng hộ, đồng hành của các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí và đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên… Đặc biệt trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế văn hoá xã hội, gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng; phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đấu trong tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.

Bộ Công an gặp mặt lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí - 3

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí nhận thức rõ bản chất hoạt động của lực lượng CAND; luôn hiểu, chia sẻ và tăng cường phối hợp với lực lượng CAND trên các mặt công tác. Qua đó tạo sự đồng thuận, cảm thông, ủng hộ của toàn xã hội đối với các hoạt động của lực lượng CAND, nhất là hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và giữ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ… Đồng chí Bộ trưởng cũng mong muốn các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí sẽ sát cánh đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm giúp lực lượng báo chí trong CAND cùng tiến bộ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Công an gặp mặt lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí - 4

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự buổi gặp mặt.

tác, tạo điều kiện của Bộ Công an đối với hoạt động tác nghiệp của các cơ quan báo chí thời gian qua. Nhờ vậy mà các vụ án trọng điểm, những vụ việc được dư luận quan tâm được phản ánh kịp thời, hiệu quả. Đồng chí Thuận Hữu bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa lực lượng CAND và lực lượng báo chí ngày càng gắn bó chặt chẽ, mong Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin để báo chí tuyên truyền chính xác, kịp thời, cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Công an gặp mặt lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO