Cần chú trọng vào chất lượng các phong trào

Thành Luân 25/12/2018 03:31

Ngày 24/12, Thường trực Thành ủy TP HCM đã làm việc với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM về kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội LHPN TP cho biết, năm 2018 là năm các cấp hội đã thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng tập hợp phụ nữ các giới và có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ hội viên phụ nữ. Đến nay, số lượng hội viên đã tăng được hơn 70.000 người, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên gần 1,5 triệu người.

Hội LHPN TP đã trao hơn 610 phương tiện sinh kế tới phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; hỗ trợ gần 500 phụ nữ khởi nghiệp…toàn thành phố có hơn 1.020 cán bộ, công chức, viên chức là nữ, trong đó có hơn 210 cán bộ nữ cho Thành ủy quản lý. Mục tiêu là đến năm 2020, thành phố sẽ đạt 30%, so với tỷ lệ 21% cán bộ nữ do Thành ủy quản lý hiện nay…

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân biểu dương các kết quả hoạt động của Hội LHPN TP. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng góp ý sâu sát vào việc phát động, triển khai các phong trào của Hội.

Cụ thể, Hội cần định hình các hoạt động sáng tạo của phụ nữ, xây dựng các mô hình sáng tạo, giới thiệu những gương mặt phụ nữ sáng tạo trước hết ở ngay cấp quản lý, cán bộ lãnh đạo từ cấp cơ sở tới cấp quận, huyện và thành phố. Hơn bao giờ hết, Hội cần chú trọng vào chất lượng của các phong trào, thay vì dàn trải như hiện nay.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Hội LHPN TP áp dụng các chủ đề trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết 54 để tham mưu cho thành phố những cán bộ, lãnh đạo nữ xuất sắc trên các lĩnh vực, trở thành tấm gương sáng tạo về cải cách hành chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần chú trọng vào chất lượng các phong trào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO