Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Đắk Nông

Tuấn Anh - V.Y. 19/03/2016 19:46

Ngày 19/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, làm việc về tình hình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Đắk Nông

Chủ tịch nước Nguyễn Tấn Sang thăm cán bộ,
chiến sĩ Trung đoàn 726- Binh đoàn 16 đóng quân trên huyện Tuy Đức.

Buổi sáng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà, nói chuyện với bà con đồng bào dân tộc thiểu số M’Nông ở xã biên giới Quảng Trực (Tuy Đức) và cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, người lao động Trung đoàn 726, Binh đoàn 16, đóng trên địa bàn xã Quảng Trực (Tuy Đức); cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Song, Bộ đội Biên phòng tỉnh, đóng trên địa bàn xã Thuận Hạnh (Đắk Song).

Tại xã biên giới Quảng Trực, sau khi nghe lãnh đạo xã và huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thời gian qua, Chủ tịch nước vui mừng biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân xã Quảng Trực cũng như toàn huyện Tuy Đức đạt được.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, với những ưu thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên, người dân cần cù và biết làm ăn… đây chỉ là sự khó khăn tạm thời của quá trình phát triển đi lên.

Chủ tịch nước yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Trực nói riêng và huyện Tuy Đức nói chung cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc, khai thác những lợi thế riêng để xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Cần ứng dụng thêm nhiều thành quả khoa học trong sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi… để Quảng Trực sớm thành công trong xây dựng nông thôn mới, trở thành điểm sáng của huyện biên giới Tuy Đức.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng 10 suất quà cho hộ đồng bào nghèo ở xã Quảng Trực; đến thăm, tặng quà gia đình già làng Điểu Kơr, ở Bon Bu K’rắc Prăng và gia đình ông Điểu Toih, bon Bu Prăng tại xã Quảng Trực.

Sau khi đi thực tế tại Trung đoàn 726 và Đồn Biên phòng Đắk Song, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp tục có buổi làm việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, bảo vệ xây dựng tuyến biên giới tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã kiến nghị Chủ tịch nước một số vấn đề về Đầu tư nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur, huyện Đắk Mil thành cửa khẩu Quốc tế; Ưu tiên kinh phí cho tỉnh Đắk Nông để thực hiện 2 dự án ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo (Tuy Đức), dự án quy hoạch ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực (Tuy Đức); tiếp tục đầu tư vốn cho các dự án ổn định dân di cư tự do vùng biên giới xã Thuận Hà (Đắk Song) để ổn định đời sống cho người dân, hạn chế tình trạng lẩn chiếm đất rừng, khiếu kiện, tranh chấp đất đai và ổn định khu vực biên giới.

Về nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống, tỉnh tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác thủy lợi để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho vùng cây công nghiệp trên địa bàn; trong đó cần coi trọng việc tuyên truyền vận động người dân cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật để tận dụng, sử dụng hiệu quả, tết kiệm nguồn nước, gắn với trồng rừng. Tỉnh cũng cần quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thôn, bản, buôn; đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để vừa khắc phục nhược điểm về yến kém của cán bộ cơ sở vừa nâng cao sức chiến đấu năng lực quản lý nhà nước ở cơ sở.

Chủ tịch nước cũng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh và cho rằng đây là nhiệm vụ chiến lược, các bộ ngành cần xem xét trên tinh thần đầu tư có trọng điểm, hiệu quả để vừa phát triển kinh tế vừa gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Đắk Nông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO