Chủ tịch Quốc hội dự chương trình ‘Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản’

A.Dương 15/01/2020 08:14

Tối ngày 14/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng đân bản” do lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Trung tâm văn hóa huyện Buôn Đôn tại xã Krông Na.

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình ‘Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản’

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Lắk tại Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động BĐBP Đắk Lắk.

Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội có ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam…

Theo ban tổ chức, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” còn có chuỗi hoạt động nhân ái vì người nghèo như: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho 250 người tại Trạm xá xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Ngoài ra còn tổ chức các trò chơi dân gian như: Kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, đi cà kheo, gói và nấu bánh chưng, đốt lửa trại, múa cồng chiêng...

Song song với hoạt động này, Ban tổ chức trao tặng 10 mái ấm “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”; 20 con bò giống cho người nghèo biên giới; 700 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình phụ nữ nghèo; tặng 100 suất học bổng và 4 xe đạp cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường”; “Con nuôi biên phòng” và các em học sinh nghèo vượt khó, tặng 100 cặp sách học sinh. Tổng giá trị quà tặng cho nhân dân và các em học sinh trong đợt này là trên 1,3 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình ‘Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản’ - 1

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi người dân ở xã Krông Na.

Theo báo cáo nhanh từ Bộ Tư lệnh BĐBP, trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020 trên toàn quốc, các đơn vị BĐBP sẽ tổ chức thăm, tặng quà 32 Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng 33.000 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu trong phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 4.500 suất quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, các cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi biên phòng”; tặng 64 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; 4 công trình dân sinh; tổ chức 22 đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 8.000 lượt người dân... với tổng giá trị trên 28 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị Biên phòng mang theo chế độ, tiêu chuẩn xuống vui xuân đón Tết cùng dân kết hợp với làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn quản lý.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk; thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk; tham gia chương trình ẩm thực với người dân tại Trung tâm văn hóa huyện Buôn Đôn; tặng bò giống cho người dân khó khăn vùng biên giới; chúc Tết và tặng quà cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Lắk tại Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động xã Krông Na (huyện Buôn Đôn)…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Quốc hội dự chương trình ‘Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO