Chức sắc tôn giáo góp ý bảo vệ môi trường

Văn Nhất 07/11/2015 10:26

Ông Thông Điệu - Ủy viên Hội đồng Chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Bình Thuận mong “BTƯ MTTQ Việt Nam trong thời gian tới có những chương trình phổ biến sâu hơn cho 2 tôn giáo về bảo vệ môi trường để trong chương trình giáo lý các Sư cả thường xuyên phổ biến cho các tín đồ, bà con trong bảo vệ môi trường”.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng ngày 7/11, tại Bình Thuận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tổ chức lấy ý kiến của đại diện 2 tổ chức tôn giáo lớn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là Hội đồng Sư Cả Hồi giáo Bàni và Hội đồng chức sắc Bàlamôn về dự thảo Chương trình phối hợp giữa Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên–Môi trường và các tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biển đổi khí hậu.

Tham dự và chủ trì có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình, đại diện Tổ chức Hỗ trợ Bắc Âu và đại diện lãnh đạo 2 tổ chức tôn giáo là Hội đồng Sư Cả Hồi giáo Bàni, Hội đồng chức sắc Bàlamôn tỉnh BìnhThuận.

Đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã báo cáo về dự thảo chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đại diện 2 tổ chức tôn giáo đã nhất trí và đồng tình cao về dự thảo Chương trình. Tuy nhiên, theo Sư Cả Thành Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni chia sẻ: Hiện nay, việc các công ty lớn xả thải ra môi trường gây ô nhiễm cho môi trường gây ảnh hưởng cho cây trồng, vật nuôi của bà con cũng như nạn phá rừng diễn biến phức tạp dẫn đến hạn hán, lũ lụt gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Sư Cả Thành Thắng cũng mong muốn các cơ quan chức năng quán triệt, ngăn chặn tình trạng phá rừng trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng.

Ông Thông Điệu - Ủy viên Hội đồng Chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Bình Thuận chia sẻ: “Bảo vệ môi trường phải bằng những việc làm thiết thực như giữ gìn sạch sẽ môi trường quang mình, thường xuyên vệ sinh đường xá, thôn, xóm… chúng tôi cũng mong UBTƯ MTTQ Việt Nam trong thời gian tới có những chương trình phổ biến sâu hơn cho 2 tôn giáo về bảo vệ môi trường để trong chương trình giáo lý các Sư cả thường xuyên phổ biến cho các tín đồ, bà con trong bảo vệ môi trường”.

Tại buổi hội nghị, đại diện 2 tổ chức tôn giáo cũng đã chia sẻ những mô hình hay về bảo vệ môi trường cũng như những các cuộc vận động, giúp đỡ nhau khi có sự có về biến đổi khí hậu xảy ra như hạn hán, lũ lụt…

Ông Thông điệu cũng mong muốn chương trình phối hợp này sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống để tổ chức tôn giáo mình nhanh chóng có những biện pháp cụ thể hơn trong việc chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Phát biểu buổi làm việc Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại diện 2 tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nhằm ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, Phó Chủ tịch cũng mong muốn trong thời gian tới các Sư cả đại diện cho 2 tôn giáo luôn đồng hành cùng Mặt trận các cấp cũng như có những giải pháp, mô hình hành động của các tổ chức tôn giáo mình trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Một số hình ảnh đại diện 2 tôn giáo phát biểu, góp ý:

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chức sắc tôn giáo góp ý bảo vệ môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO