Có nơi Chủ tịch huyện nửa năm không tiếp dân

M.L. 09/06/2017 09:33

Nhiều cán bộ còn quan niệm không đúng trong công tác tiếp dân, khoán trắng cho cơ quan thanh tra. Có nơi 6 tháng Chủ tịch huyện không tiếp dân, công tác thẩm tra xác minh của cơ quan chức năng còn sơ sài, đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu cho biết.

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội trường. Ảnh: Quốc Anh.

Đúng 8h sáng ngày 9/6, mở đầu phiên thảo luận về kinh tế- xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận bổ sung tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 và tình hình phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017.

Theo thông báo từ Phó Chủ tịch Quốc hội, đã có 80 đại biểu đăng ký phát biểu tại phiên thảo luận sẽ kéo dài hơn thường lệ tới 1 giờ 30 phút (kết thúc vào 18h30 cùng ngày).

Nói về vấn đề giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và ảnh hưởng của nó tới tình hình đảm bảo an ninh trật tự xã hội, ĐBQH Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) cho rằng, thời gian qua Bộ Chính trị và Chính phủ đã ban hành nhiều Chỉ thị về vấn đề liên quan.

Thủ tướng các Phó Thủ tướng đã chủ trì nhiều hội nghị về công tác tiếp công dân; Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện việc tiếp dân theo quy định. ĐB cho rằng, thời gian qua Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam đã có nhiều giải pháp nâng cao việc giải quyết KNTC.

Tuy nhiên, cũng theo ĐB Ngọ Duy Hiểu thẳng thắn cho rằng, “tình hình đơn thư KNTC và khiếu kiện đông người đang diễn ra phức tạp, có nơi diễn ra gay gắt nhất là ở những địa bàn mà tình hình thu hồi đất cho phát triển có những vấn đề phức tạp”.

Phân tích về vấn đề này, ĐB cho rằng, nguyên nhân là do: Có những nơi có sự can thiệp rất tinh vi của thế lực bên ngoài, người dân bị lôi kéo trong nhiều vụ khiếu kiện đông người, a dua, làm theo hiệu ứng đám đông. Bên cạnh đó, ngoài sự tác động xấu vào an ninh trật tự, niềm tin của người dân vào cơ quan công quyền ít nhiều bị giảm sút đã ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ của nhân dân.

Cùng với đó, còn do việc thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ không đúng, quan liêu sách nhiễu với dân. Chưa thực hiện đúng việc tiếp dân.

Cá biệt, “nhiều cán bộ còn quan niệm không đúng trong công tác tiếp dân, khoán trắng cho cơ quan thanh tra. Có nơi 6 tháng Chủ tịch huyện không tiếp dân, công tác thẩm tra xác minh của cơ quan chức năng còn sơ sài, công tác giải quyết đơn thư vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng; có những nơi, cơ quan chức năng không bảo vệ dân mà tìm mọi cách bảo vệ cán bộ bị KNTC…”, ĐB thẳng thắn nói.

Một nguyên nhân nữa được ĐB Ngọ Duy Hiểu nêu ra là do, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động chưa tốt, công tác hòa giải cơ sở chưa tốt. Hệ thống chính sách pháp luật nhất là pháp luật về đất đai, GPMB còn có bất cập. Một bộ phận nhân dân không có hiểu biết pháp luật, một bộ phận cố tình không hiểu.

Từ những thực tế trên, ĐB đề nghị: Cần nâng cao năng lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ cơ sở nhất là trong công tác tiếp dân, thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, lựa chọn đào tào cán bộ có trình độ làm công tác tiếp dân. Coi đây là một trọng tâm công tác.

Cần làm rõ quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong tiếp công dân. Cần quy định chế tài cụ thể đối với cán bộ không làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; cần coi kết quả là tiêu chí đánh giá quan trọng đối với cán bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có nơi Chủ tịch huyện nửa năm không tiếp dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO