Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân

Dạ Yến - Quốc Định Ảnh: Hoàng Long 13/12/2015 11:05

Ngày 13/12, phát biểu tại Hội nghị Giao ban công tác Mặt trận cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015, tại TP Hồ Chí Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh đến quyết tâm của người Mặt trận trong vai trò đoàn kết nhân dân, động viên nhân dân sáng tạo thi đua để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân

Quang cảnh Hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong.

Sáng tạo để hội nhập

“Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là chủ đề mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát động tại Hội nghị thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Thay mặt các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, thông qua các tổ chức đoàn thể của nhân dân, sự phối hợp hành động của MTTQ Việt Nam và sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, đồng bào từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến hải đảo, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, giới, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo tham gia vào các phong trào thi đua cụ thể, phù hợp với nghề nghiệp và hoàn cảnh của mình để “đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Với tinh thần đó, tại hội nghị giao ban công tác Mặt trận cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, khẩu hiệu này rất phù hợp với công tác Mặt trận.

Đoàn kết và sáng tạo là hai giải pháp căn bản để phát huy sức mạnh tinh thần và vật chất của nhân dân, của đất nước.

85 năm qua, đoàn kết là sứ mệnh tiên quyết của Mặt trận để huy động lòng yêu nước, huy động sáng kiến của bất kể ai là con dân nước Việt có chung mục đích dựng xây đất nước.

Tuy nhiên, thời gian qua vừa qua, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, nội dung công tác Mặt trận chưa hình thành nhiều các phong trào sáng tạo của nhân dân cả nước trong việc thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều cần làm lúc này, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, cụm thi đua công tác Mặt trận của 5 thành phố trực thuộc Trung ương cần đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân.

“Đoàn kết là nhiệm vụ của Mặt trận. Sáng tạo là một công cụ đặc thù ngoài đoàn kết. Nhưng chỉ có sáng tạo mới là công cụ để đi đến hội nhập” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân - 1

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
phát biểu tại Hội nghị.

Phát huy những sáng kiến Mặt trận

5 thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh là 5 đầu tầu kinh tế trọng điểm của đất nước. Trong nhiều năm qua, các thành phố này đều có cam kết thi đua trong việc phát triển kinh tế xã hội tuy nhiên cam kết thi đua trong công tác Mặt trận là lần đầu tiên.

Cụm thi đua công tác Mặt trận các thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập cho thấy tầm quan trọng của những thành phố này trong việc đi đầu triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận, kể từ năm 2016.

Năm 2015 nhiều phần việc đã được Mặt trận 5 thành phố trực thuộc Trung ương triển khai trên tinh thần chủ động sáng tạo. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá những công việc mang tính truyền thống của Mặt trận đều được thực hiện tốt như việc triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp, thống nhất hành động của UBTW MTTQ Việt Nam đề ra. Tích cực thực hiện tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về chủ trương, chính sách đối với dân tộc, tôn giáo, người nghèo; động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện những giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, có nhiều phần việc mới về giám sát đã thực hiện hiệu quả.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, việc Mặt trận TP Hà Nội phát huy sáng kiến, phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam- Lào, Hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia tổ chức kết nghĩa với các trường Lào, Campuchia dạy ngoại ngữ cho du học sinh và đưa các em về sinh sống tại một số gia đình.

“Làm được việc này nghĩa là Hà Nội đã thay mặt cả nước làm nhiệm vụ đối ngoại nhân dân” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trân trọng đánh giá.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân với việc Mặt trận một số thành phố như Hà Nội ban hành cuốn sổ tay công tác Mặt trận, Đà Nẵng có Cẩm nang giám sát được xem là những sản phẩm địa phương rất đáng quý và sẽ là những kinh nghiệm điển hình để các Ban chuyên môn của Mặt trận Trung ương tiến hành tham khảo, bổ sung cho kế hoạch xây dựng các cuốn sổ tay, cẩm nang cho cán bộ Mặt trận trên cả nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đà Nẵng làm báo cáo chuyên đề báo cáo Hội nghị UBTW MTTQ Việt Nam về những kết quả giám sát phản biện tại địa phương trong thời gian qua, những phần việc mà theo lời người đứng đầu Mặt trận là những kinh nghiệm hay cần được phổ biến và nhân rộng. Hiện nay, Đà Nẵng cũng là địa phương duy nhất, tất cả Chủ tịch Mặt trận từ cấp phường xã đều tham gia thường vụ cấp uỷ.

Lâu nay, câu chuyện về kinh phí hỗ trợ cho người Mặt trận là câu chuyện thường ngày được nhắc tới trong nhiều kỳ cuộc của Mặt trận. Tuy nhiên, trong năm qua, Mặt trận Cần Thơ được xem là đứng đầu cả nước khi phấn đấu chỉ số phụ cấp cho Trưởng ban Công tác Mặt trận 0,9. Để có được chỉ số này, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phải có sự đồng hành và hưởng ứng tích cực của Cấp uỷ và Chính quyền địa phương.

Cũng trong năm qua, nếu Mặt trận Hải Phòng rất ưu tiên cho công tác tập huấn Mặt trận phường xã thì Mặt trận TP Hồ Chí Minh nổi lên với nhiều phần việc xứng đáng là trung tâm kinh tế xã hội của cả nước. Tuy nhiên, nhìn từ TP Hồ Chí Minh, với tỉ lệ 88% gia đình văn hoá nhưng tình trạng tội phạm lại có biểu hiện gia tăng, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Mặt trận đang có kế hoạch làm việc với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch bàn về một số tiêu chí công nhận gia đình văn hoá, trên cơ sở đó, góp phần xây dựng bộ tiêu chí cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân - 2

3 cuộc vận động của Mặt trận

Theo Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, hiện nay, ở cấp Trung ương, Mặt trận chỉ còn một cuộc vận động hướng về cơ sở là Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Còn cuộc vận động mang tính chất chiều ngang là “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Và để chuẩn bị hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ vừa phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Mặt trận đang suy nghĩ để tìm cho mình một chủ đề sáng tạo trong một cuộc vận động mới.

“Cuộc vận động này sẽ huy động mọi tầng lớp nhân dân từ công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài… cùng đoàn kết, sáng tạo, tiết kiệm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đây là cuộc vận động mang tính chất đặc thù nhất của Mặt trận, ở đó đề cao tính hội nhập, trên cơ sở kế thừa các phong trào thi đua sáng tạo của các tổ chức đoàn thể như Nông dân, Thanh niên, Phụ nữ, người lao động...

Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân - 3

Ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh trình bày
Báo cáo tổng hợp tình hình công tác Mặt trận cụm
thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiệp thương và đồng thuận

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương là hội nghị rất quan trọng để các địa phương nhìn lại công tác Mặt trận của mình trong năm qua, từ đó đề ra kế hoạch, nhiệm vụ của mình trong năm tới nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Năm 2015, những nội dung công việc được tập trung trong những phần việc cụ thể như hiệp thương, giới thiệu những mô hình mới, phát huy các tổ chức chính trị - xã hội trong các nhiệm vụ tuyên truyền. Đặc biệt là công tác phối hợp tiến hành các hoạt động giám sát, trong đó phải kể đến việc phối hợp giám sát, đánh giá về khoa học công nghệ; giám sát, đánh giá các dịch vụ hành chính công; giám sát y tế ngoài công lập…

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, trong năm 2016, có nhiều phần việc giám sát từ Trung ương sẽ chuyển giao các địa phương. Hiện Mặt trận đang xây dựng chương trình để phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Y tế triển khai giám sát việc an toàn thực phẩm.

Sau hội nghị sơ kết công tác phối hợp giám sát thuế, hải quan vừa diễn ra, Mặt trận sẽ tiến hành phối hợp với các cơ quan liên quan như Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, giám sát cải cách hành chính trong đóng thuế hải quan của 13 tỉnh, thành phố cả nước. Trong đó có 5 thành phố trực thuộc Trung ương- 5 đầu tàu hội nhập.

Hiện nay, trong 8 chương trình giám sát của Mặt trận, Chương trình Tổng rà soát chính sách cho người có công với cách mạng đã kết thúc, còn lại 7 chương trình giám sát. Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, trên cơ sở kết quả của năm 2015, tất cả những hoạt động giám sát này sẽ có hướng dẫn cụ thể cũng như cách thức tiến hành giám sát về các địa phương trong năm 2016.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận trong năm 2016 là hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên cho hội đồng bầu cử các cấp. Với trách nhiệm là Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh, sau hội nghị này, Mặt trận các thành phố trực thuộc Trung ương sẽ triển khai ngay kế hoạch cho nhiệm vụ quan trọng này.

Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân - 4

Đại biểu tham dự Hội nghị.

“Các hoạt động khác có thể chậm nhưng riêng bầu cử thì không thể chậm và sai”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, tất cả những việc Mặt trận làm đều phải dựa trên sự hiệp thương với các tổ chức thành viên. Đặc biệt, kinh nghiệm cho thấy, khi triển khai bất cứ một công việc gì ở cơ sở, có sự đồng thuận của cấp uỷ, chính quyền các cấp, việc khó mấy cũng sẽ được giải quyết.

Để triển khai nhiều nhiệm vụ trong năm 2016, lãnh đạo Mặt trận 5 thành phố trực thuộc trung ương đã bày tỏ quyết tâm thực hiện với tinh thần chủ động sáng tạo. Cũng tại hội nghị, 5 thành phố trực thuộc trung ương đã tiến hành bỏ phiếu suy tôn đơn vị xuất sắc nhất và thống nhất cử Ủy ban MTTQ TP Hà Nội là đơn vị đăng cai hội nghị giao ban cụm thi đua các thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2016.

Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân - 5

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa
chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong.

Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân - 6

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn
chụp ảnh cùng đoàn đại biểu tham dự hội nghị.

Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân - 7

Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân - 8

Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân - 9

Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân - 10

Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân - 11

Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân - 12

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa cho đại diện MTTQ TP Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo của nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO