Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam, Viện KSND Tối cao và Tổng cục VIII (Bộ Công an) kiểm tra, giám sát tại Trại giam Đắk Trung

Tuấn Anh 08/10/2015 18:39

Chiều ngày 8-10, tiếp tục trong chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, Đoàn công tác UBTƯMTTQ Việt Nam, Viện KSND tối cao và Tổng cục VIII (Bộ Công an) do Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Hữu Thể dẫn dầu đã có buổi kiểm tra, giám sát tại Trại giam Đắk Trung (thuộc Tổng cục VIII-Bộ Công an) về công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam, Viện KSND Tối cao và Tổng cục VIII (Bộ Công an) kiểm tra, giám sát tại Trại giam Đắk Trung

Quang cảnh buổi làm việc tại Trại giam Đắk Trung

Trại giam Đắk Trung đứng chân trên đị bàn xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) hiện quản lý, giam giữ 1.299 phạm nhân. Phần lớn số phạm nhân được quản lý, giam giữ tại trại có nhiều đối tượng phạm tội nghiêm trọng, tính chất liều lĩnh, manh động; số khác có nhiều tiền án, tiền sự, phạm các tội về ma túy, có tiển sử sử dụng ma túy, bị nhiễm HIV… do đó các đối tượng thường tìm cách chống đối, vi phạm nội quy gây không ít khó khăn cho công tác giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân. Trước những khó khăn đó, Ban Giám thị, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đắk Tân đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm giáo dục, cải tạo các phạm nhân chấp hành hình phạt tốt để sớm hoàn lương. Cụ thể, với những phạm nhân mới vào trại, đơn vị đã tổ chức cho các phạm nhân học tập nội quy trại giam, 4 tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù, 20 điều nếp sống văn hóa mới, giáo dục công dân một số điều trong bộ luật hình sự về các chế độ có liên quan đến quá trình chấp hành án của phạm nhân. Đối với những phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, đơn vị đã tổ chức các lớp học về Luật Giao thông, Luật Hôn nhân gia đình, Luật phòng, chống ma túy, phòng chống HIV, các thủ tục pháp lý cần thiết để giúp họ thuận lợi khi trở về tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội. Ngoài ra, Đơn vị đã lập danh sách phạm nhân mù chữ, lập tờ trình gửi sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Đắk Lắk và Phòng Giáo dục huyện Cư M’gar mở 2 lớp dạy xóa mù cho 39 phạm nhân. Để động viên phạm nhân thi đua chấp hành tốt nội quy trại giam và phạm nhân có thành tích trong quá trình chấp hành án, đến nay trại đã khen thưởng cho 164 phạm nhân (trong đó có 158 phạm nhân có thành tích xuất sắc trong đợt phát động nhân các ngày lễ lớn trong năm, 6 phạm nhân cung cấp thông tin có giá trị phục vụ công tác phòng ngừa và quản lý phạm nhân) bằng hiện vật và đề nghị giảm thời gian chấp hành án phạt tù.

Về công tác chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân đến nay, Bệnh xá của trại đã khám cho 32.016 lượt phạm nhân; điều trị bệnh xá 26 phạm nhân, chuyển 16 phạm nhân bị bệnh nặng lên tuyến trên điều trị; Trại giam đã phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng xét nghiệm HIV/AIDS cho 487 phạm nhân, khám sàng lọc bệnh Lao cho 1.076 phạm nhân…

Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam, Viện KSND Tối cao và Tổng cục VIII (Bộ Công an) kiểm tra, giám sát tại Trại giam Đắk Trung - 1

Đồng chí Nguyễn Văn Pha-Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam
phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra, giám sát đồng chí Nguyễn Văn Pha-Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Do địa bàn Trại đóng quân trên địa bàn rộng, địa hình quản lý phức tạp, gần khu dân cư làm ăn, sinh sống, đi lại nhiều. Đối tượng đưa vào trại giam để thi hành án có nhiều tiền án, tiền sự, phạm tội có tính chất manh động. Bên cạnh đó, số phạm nhân cải tạo kém, thường tụ tập lôi kéo nhau vi phạm nội quy, tìm mọi sơ hở để đưa vật cấm vào sử dụng. Một số phạm nhân sau khi hết án trở về với cộng đồng vì lợi nhuận lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý lại tìm cách móc nối, lén lút cất giấu, đưa đồ vật cấm vào cho phạm nhân qua bưu phẩm, bưu kiện, ném qua hàng rào, cất giấu ở ngoài hiện trường lao động đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý của Trại giam. Trước những sự việc đó, đồng chí mong muốn thời gian tới Trại giam Đắk Trung tăng cường giáo dục cho các phạm nhân để họ hiểu biết pháp luật cải tạo tốt để sớm hoàn lương. Ban Giám thị cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần hơn nữa trong công tác phòng, chống các hành vi tiêu cực của phạm nhân. Cùng với đó, trại cần tập trung xây dựng cơ sở vật chất để bảo đảm công tác giam giữ, giáo dục phạm nhân. Các cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát bảo đảm việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đạt được những kết quả tốt.

Một số hình ảnh đoàn công tác thăm, làm việc tại Trại giam Đắk Trung:

Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam, Viện KSND Tối cao và Tổng cục VIII (Bộ Công an) kiểm tra, giám sát tại Trại giam Đắk Trung - 2

Đồng chí Nguyễn Văn Pha-Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam
hỏi thăm sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đắk Trung

Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam, Viện KSND Tối cao và Tổng cục VIII (Bộ Công an) kiểm tra, giám sát tại Trại giam Đắk Trung - 3

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha hỏi thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh xá Trại giam

Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam, Viện KSND Tối cao và Tổng cục VIII (Bộ Công an) kiểm tra, giám sát tại Trại giam Đắk Trung - 4

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha hỏi thăm
công tác chấp hành án phạt của các phạm nhân

Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam, Viện KSND Tối cao và Tổng cục VIII (Bộ Công an) kiểm tra, giám sát tại Trại giam Đắk Trung - 5

Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam, Viện KSND Tối cao và Tổng cục VIII (Bộ Công an) kiểm tra, giám sát tại Trại giam Đắk Trung - 6

Đoàn ông tác kiểm tra bếp ăn của các phạm nhân

Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam, Viện KSND Tối cao và Tổng cục VIII (Bộ Công an) kiểm tra, giám sát tại Trại giam Đắk Trung - 7

Đồng chí Nguyễn Văn Pha trao đổi chế độ ăn của phạm nhân tại trại

Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam, Viện KSND Tối cao và Tổng cục VIII (Bộ Công an) kiểm tra, giám sát tại Trại giam Đắk Trung - 8

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam, Viện KSND Tối cao và Tổng cục VIII (Bộ Công an) kiểm tra, giám sát tại Trại giam Đắk Trung

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO