Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ làm việc tại Quảng Nam

Tấn Thành - Chí Đại 06/11/2019 20:47

Ngày 6/11, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ (Ban Chỉ đạo chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ) do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 tại tỉnh Quảng Nam.

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ làm việc tại Quảng Nam

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã triển khai kế hoạch, các văn bản liên quan về công tác phòng, chống tội phạm. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

Trong năm qua, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cấp, các ngành đã điều tra, khám phá 435/539 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 505 đối tượng, bắt 182 đối tượng. Khởi tố 52 vụ, 209 bị can và xử lý hành chính 1.017 đối tượng về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, phạt hơn 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, đã triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia với số tiền trên 100 tỷ đồng, khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can; triệt xóa 1 nhóm 10 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” trên mạng Internet bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 38 tỷ đồng;…

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ làm việc tại Quảng Nam - 1

Quang cảnh buổi làm việc tại Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ đã trao đổi nhiều ý kiến với các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Nam nhằm làm rõ thêm những vấn đề quan tâm. Trên cơ sở trao đổi trực tiếp, các sở, ban, ngành của tỉnh đã kịp thời bổ sung thông tin, góp phần làm sáng tỏ hơn về kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua tại tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ đã ghi nhận những kết quả trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Nam đạt được trong năm qua.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Nam tiếp tục xây dựng chương trình kế hoạch tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả cao; Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn, khu dân cư. Đặc biệt, trong năm 2020, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ làm việc tại Quảng Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO