Hòa bình, ổn định để phát triển

24/01/2016 22:04

Theo Trung tướng Khuất Duy Tiến: Quan điểm của Việt Nam là giữ vững độc lập chủ quyền lãnh thổ, biện pháp là hòa bình, song song với đó là chuẩn bị lực lượng thật tốt, không bị bất ngờ trước bất cứ tình huống nào.

Hòa bình, ổn định để phát triển

Trung tướng Khuất Duy Tiến.

Đảm bảo vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình được đề cập trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Trao đổi với ĐĐK, Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên Cục trưởng Cục Quân lực Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam cho biết, đây là nhiệm vụ mà Đảng đã đặt ra từ lâu, trong đó lực lượng Quân đội và Công an là nòng cốt. Quan điểm của Việt Nam là giữ vững độc lập chủ quyền lãnh thổ, biện pháp là hòa bình, song song với đó là chuẩn bị lực lượng thật tốt, không bị bất ngờ trước bất cứ tình huống nào.

PV:Trung tướng nhận định như thế nào về việc ngay trong tiêu đề Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng, đã nhấn mạnh đến vấn đề bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định?

Trung tướng Khuất Duy Tiến: Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước là nhiệm vụ mà Đảng đã đặt ra từ lâu, trong đó lực lượng quân đội và công an là nòng cốt. Quan điểm của Việt Nam là giữ vững độc lập chủ quyền lãnh thổ của đất nước, biện pháp là hòa bình, song song với đó là chuẩn bị lực lượng thật tốt, không bị bất ngờ trước bất cứ tình huống nào. Chiến lược của ta là như vậy. Quan trọng giữ vững hòa bình để phát triển kinh tế, giải quyết đời sống, ổn định cho nhân dân, xây dựng đất nước theo con đường CNXH.

Chính vì thế đấu tranh ngoại giao và đấu tranh quốc phòng luôn tập trung vào đó. Sẵn sàng thật tốt, nếu xảy ra vấn đề gì thì mình đối phó chủ động và thắng lợi đó là quan điểm của Đảng. Đó cũng chính là đấu tranh trong hòa bình. Tôi theo dõi thấy Đảng, Nhà nước làm rất tốt, giữ được hòa bình, nhân dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế. Điển hình là trong năm 2015 kinh tế của ta vẫn phát triển ổn định, tăng trưởng khá.

Phát biểu tại Đại hội Đảng lần thứ XII, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh rằng xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”. Ông nhận định như thế nào về vấn đề này?

- Chúng ta đã có sự chuẩn bị từ lâu, càng ngày lực lượng quốc phòng và an ninh của ta càng vững chắc, lực lượng sẵn sàng chiến đấu ngày càng tốt, lớn mạnh trưởng thành không ngừng. Ngoài lực lượng vũ trang, quân đội thì lực lượng ngoại giao cũng đã chủ động đấu tranh. Với bên ngoài, bắt tay với nhau để cùng nhau phát triển nhưng khi họ tráo trở ta lại có cách làm của ta.

Vì quan trọng nhất là làm sao giữ hòa khí để phát triển. Ông cha ta thời xưa cũng vậy, bây giờ ta học các cụ nhưng càng về sau cách làm của ta càng phải sáng tạo. Giữ hòa khí để có được hòa bình, từ đó phát triển kinh tế, xây dựng đất nước ngày càng mạnh. Khi đất nước ngày càng mạnh thì kẻ thù không dám đụng đến.

Tất cả toàn dân đều nhận thấy vấn đề quốc phòng là rất quan trọng, an ninh cũng vậy, và ngoại giao là mũi nhọn đi đầu. Ngoại giao luôn sát cánh với quốc phòng, khi có vấn đề gì thì đã có quốc phòng ở phía sau. Làm quốc phòng nhưng đồng thời với nó là sách lược ngoại giao để giữ ổn định. Ví dụ khi tàu nước ngoài bắn vào thuyền thì ta đấu tranh ngoại giao, đưa ra công luận cho quốc tế thấy những việc như vậy để dư luận quốc tế lên án. Việc quốc tế lên án hành vi sai trái đó mới chính là sức mạnh và thành công của ta.

Trước những diễn biến, phức tạp, khó lường của tình hình, chúng ta cũng cần phải đổi mới thế trận quốc phòng, thưa Trung tướng?

- Hiện trên thế giới tình hình tiếp tục có những biến động phức tạp. Trước yêu cầu mới, việc tăng cường quốc phòng là đặc biệt quan trọng. Vì thế xây dựng hệ thống quốc phòng toàn dân, toàn lãnh thổ vùng biển, vùng trời, đất liền thì lực lượng phải được củng cố, vững chắc. Càng mạnh thì kẻ thù không dám làm gì, nếu xảy ra thì ứng phó kịp thời. Vững chắc là ngày càng mạnh, sẵn sàng thật cao.

Đó là kinh nghiệm của ông cha từ thời Lý, Trần cho đến 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Bây giờ đất nước phát triển thì càng tạo điều kiện cho việc phát triển quốc phòng ngày càng mạnh và vững chắc.

Thưa Trung tướng, đâu là nền móng quan trọng nhất cho việc củng cố quốc phòng- an ninh?

- Vấn đề quan trọng nhất là phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quốc phòng gắn với công tác bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH. Công tác giáo dục tư tưởng gắn với lòng yêu nước. Còn cụ thể thì phải xây dựng quân đội như thế nào, công an như thế nào? dân quân địa phương ra sao để phát huy mạnh mẽ sức mạnh của cả dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Nói chung, chúng ta phải xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao, là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trân trọng cảm ơn Trung tướng!

Hoài Vũ (thực hiện)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa bình, ổn định để phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO