Hòa Bình: Phát huy vai trò kết nối Tây Bắc với Hà Nội

M.Loan 04/07/2019 08:00

Chiều 3/7, ông Nguyễn Văn Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết chủ trì Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh Hòa Bình cần dựa trên các lợi thế, là điểm tiếp giáp giữa thủ đô và vùng Tây Bắc để tập trung sản xuất và cung ứng hàng hóa cho thị trường lớn này. Với đặc thù là nơi đảm bảo nguồn nước và môi trường sinh thái cho Hà Nội và phía Bắc, phát triển công nghiệp sạch để bảo vệ môi trường, trước mắt tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông sản; đồng thời đảm bảo quỹ đất và quy hoạch để trong dài hạn sẽ thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao. Phát triển rừng theo hướng chuyển đổi sang rừng gỗ lớn; nghiên cứu phát triển chăn nuôi bò thịt, các vật nuôi và sản phẩm chế biến đặc sản của địa phương... Tận dụng vị trí địa lý thuận lợi kết nối vùng Tây Bắc và Hà Nội, nghiên cứu phát triển dịch vụ logistic gắn với các cơ sở chế biến nông lâm sản...

Chiều cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Tỉnh ủy Hòa Bình đã triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự Hội nghị, có Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh. Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn - Phó Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Tại Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trao quyết định cho ông Ngô Văn Tuấn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: Phát huy vai trò kết nối Tây Bắc với Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO