Hôm nay, 27 thành viên Chính phủ ra mắt

T.Dương 28/07/2016 08:30

Chiều qua, 27/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Trước đó, với 96,96% ĐBQH tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Hôm nay, 27 thành viên Chính phủ ra mắt

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Chánh án
TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình (bên phải) và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân
tối cao Lê Minh Trí tại lễ ra mắt trước Quốc hội, ngày 27/7. (Ảnh: Hoàng Long).

5 Phó Thủ tướng

Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, gồm: ông Trương Hòa Bình, ông Vương Đình Huệ, ông Trịnh Đình Dũng, ông Phạm Bình Minh kiêm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Vũ Đức Đam.

Các thành viên Chính phủ được đề nghị phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ gồm: Đại tướng Ngô Xuân Lịch giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Tô Lâm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, ông Lê Vĩnh Tân giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Lê Thành Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, ông Đinh Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương, ông Nguyễn Xuân Cường giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Trương Quang Nghĩa giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông Phạm Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Trần Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, ông Trương Minh Tuấn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, ông Đào Ngọc Dung giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động thương bình và xã hội, ông Nguyễn Ngọc Thiện giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, ông Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, bà Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Đỗ Văn Chiến giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, ông Lê Minh Hưng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Phan Văn Sáu giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

4 cơ quan ngang Bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Như vậy Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có cơ cấu giữ nguyên như nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII với 27 thành viên Chính phủ, chỉ có một gương mặt mới so với cuối nhiệm kỳ QH khóa XIII được đề cử đó là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người

Trước đó, trong buổi sáng với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Lê Minh Trí giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tuyên thệ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nói: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước. Tôi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nước CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam. Hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, và nhân dân giao phó”.

Phát biểu nhậm chức, Chánh án Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông tiếp tục làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Khắc ghi và thực hiện lời tuyên thệ của mình, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói: “Tôi nguyện đem hết trí tuệ và sức lực phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đảm nhiệm trọng trách mà Quốc hội giao phó là người đứng đầu cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp của Nước CHXHCN Việt Nam. Tôi sẽ cùng tập thể Toà án nhân dân tối cao phát huy nội lực, đoàn kết một lòng, đề cao kỷ luật, xây dựng toà án nhân dân trong sạch và liêm chính, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Hiến pháp quy định, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, chăm lo xây dựng đội ngũ thẩm phán trong sạch, tinh thông pháp luật, công tâm và bản lĩnh, đưa ra những quyết định thượng tôn pháp luật, công minh và trung thành. Đề nghị Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát toà án nhân dân các cấp, xây dựng ngành toà án làm biểu tượng của công lý lẽ phải và niềm tin”.

Chiều cùng ngày với đa số phiếu thuận, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hôm nay, 27 thành viên Chính phủ ra mắt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO