Kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Hương Diệp 16/01/2020 08:09

Ngày 15/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2020). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và lãnh đạo một số bộ, ban ngành, địa phương Việt Nam đã đến dự.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong 70 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu, góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Tình hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các bậc lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân xây dựng và dày công vun đắp đã trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc, hai bên cùng có trách nhiệm gìn giữ, không ngừng kế thừa và phát huy, góp phần duy trì xu thế phát triển ổn định của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và chân thành mong muốn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc về tổng thể duy trì đà phát triển ổn định, giao thương hợp tác đạt nhiều kết quả. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên và đạt nhiều nhận thức chung quan trọng trong việc củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng và nâng cao chất lượng các lĩnh vực hợp tác, kiểm soát bất đồng.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc - 1

Đại biểu tham dự tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Điểm lại kết quả hợp tác hai nước trong thời gian qua, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, đến nay, hai bên đã thiết lập gần 60 cơ chế giao lưu hợp tác ở các cấp, trên hầu khắp các lĩnh vực; gần 50 tỉnh, thành phố của Việt Nam có quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của Trung Quốc. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, với kim ngạch thương mại song phương năm 2019 đạt 116,8 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm 2018. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ tám, thị trường xuất khẩu lớn thứ năm và thị trường nhập khẩu lớn thứ chín của Trung Quốc. Trung Quốc hiện có 2807 dự án đầu tư tại Việt Nam, tổng số vốn đăng ký là 16,3 tỷ USD, xếp thứ 7/135 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Hai nước đang phối hợp triển khai một số biện pháp nhằm khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong các lĩnh vực hợp tác.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp hiện nay, việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi là phù hợp với lợi ích chiến lược hàng đầu của mỗi nước.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, trên cơ sở những thành quả hợp tác giữa hai nước trong 70 năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao cũng như quyết tâm của các ban, bộ, ngành, địa phương và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sẽ không ngừng được củng cố và có những bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, vì sự phát triển bền vững, thân thiện môi trường, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của hai nước và nhân dân hai nước, góp phần thiết thực vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc - 2

Tại buổi lễ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã điểm lại những thành tựu đạt được của quan hệ hai nước trong 70 năm qua, cho rằng năm 2020 là một năm đặc biệt quan trọng với cả hai nước. Trung Quốc sẽ xây dựng xã hội khá giả toàn diện, thực hiện mục tiêu một trăm năm đầu tiên. Việt Nam sẽ đón chào kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hai nước Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường hợp tác và đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước, cùng nắm bắt cơ hội và tìm kiếm phát triển.

Đại sứ Hùng Ba cho rằng, quan hệ Trung Quốc và Việt Nam đang đứng trên điểm khởi đầu mới; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị, đi sâu hợp tác cùng có lợi, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp to lớn hơn nữa cho hòa bình, ổn định và sự nghiệp tiến bộ nhân loại.

* Nhân dịp này, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng đến đồng chí Uông Dương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc Trung Quốc.

* Trước đó, ngày 13/1, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc. Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Thần đã đến dự.

* Chiều 15/1, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hùng Ba nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, hướng tới kỷ niệm 70 năm hai nước Việt Nam-Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO