Lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đón nhận danh hiệu Anh hùng

N.KhánhẢnh: Quang Vinh 29/10/2019 13:56

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đón nhận danh hiệu Anh hùng

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Sáng 29/10, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo cấp cao, các cựu cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đã đến dự.

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho rằng: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp nhân dân nước bạn tức là giúp mình”, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, tích cực giúp bạn tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng cách mạng, kề vai sát cánh cùng Quân đội Lào chiến đấu và chiến thắng vẻ vang. Trải qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục được nhân lên, tạo thành ý chí, sức mạnh vô song, thôi thúc quân và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào kháng chiến chống Mỹ cứu nước với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đón nhận danh hiệu Anh hùng - 1

Lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đón nhận danh hiệu Anh hùng - 2

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Theo Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Sự nghiệp đoàn kết, liên minh chiến đấu và chiến thắng giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào là rất vẻ vang vô cùng tự hào, là minh chứng sinh động, khẳng định quan điểm, tư tưởng đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh ‘đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Những chiến công xuất sắc của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào mãi mãi là bản hùng ca bất diệt, là biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

“Chúng ta mãi mãi trân trọng và biết ơn nhân dân nước bạn Lào đã hết lòng yêu thương, đùm bọc, chăm sóc, giúp đỡ, luôn coi trọng cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam như người thân yêu, ruột thịt của mình. Đồng thời, mãi mãi ghi nhớ công lao của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang cách mạng Lào đã chiến đấu mưu trí, dũng cảm, kiên cường, lập nên biết bao chiến công hiển hách”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định.

Lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đón nhận danh hiệu Anh hùng - 3

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, tác động trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hai nước, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch mong muốn hai nước Việt-Lào tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, lâu đời; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh. Trong đó, phải đảm bảo cho quan hệ hợp tác quốc phòng thực sự trở thành một trong những trụ cột của quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đón nhận danh hiệu Anh hùng - 4

Lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đón nhận danh hiệu Anh hùng - 5

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đón nhận danh hiệu Anh hùng - 6

Lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đón nhận danh hiệu Anh hùng - 7

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Lễ kỷ niệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đón nhận danh hiệu Anh hùng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO