Phát huy vai trò của các tôn giáo trong bảo vệ môi trường

Văn Nhất 06/11/2015 10:18

Sáng 6/11, tại Ninh Thuận, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các tổ chức tôn giáo cho Hội nghị phát huy vai trò của các tôn giáo Việt Nam trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ được diễn ra tại Huế vào tháng 12/2015.

Quang cảnh hội nghị.

Đến dự và chủ trì buổi họp có Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình, đại diện Tổ chức Hỗ trợ Bắc Âu và đại diện lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình cho biết: Biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra ngày càng gay gắt và nghiêm trọng, biểu hiện rõ nhất là sự nóng lên của trái đất, là băng tan, nước biển dâng cao, là các hiện tượng thời tiết bất thường và cực đoan như mưa đá trái quy luật, bão lũ, sóng thần, động đất, hạn hán và giá rét kéo dài..., gây khó khăn cho sản suất và đời sống của người dân.

Nhằm ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, Ban tổ chức Hội nghị mong muốn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các tổ chức tôn giáo, chia sẻ những giải pháp, hành động của các tổ chức tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Thành Thanh Tâm - Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng
Hồi giáo Islam phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã báo cáo về dự thảo chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bao gồm các nội dung như: Tình hình chung về ô nhiễm, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu trên thế giới và Việt Nam, vai trò, nhiệm vụ của các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, cam kết chung của các tôn giáo Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo.

Ông Thành Thanh Tâm - Trưởng ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tại Ninh Thuận chia sẻ: Chương trình bảo vệ môi trường luôn được cộng đồng Hồi giáo Islam đưa vào các buổi lễ, các buổi giáo huấn cũng như thường xuyên nhắc nhỡ các cá nhân, gia đình luôn nâng cao ý thức về vấn đề này.

Imưm Từ Công Dư - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành
Hội đồng Sử Cả Bà Ni tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận là tỉnh nhận thức rõ hơn về vấn đề biến đổi khí hậu, thời tiết hạn hán đã ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân nói chung và Cộng đồng Hồi giáo Islam nói riêng. Do đó, việc tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường là rất thiết thực.

Đại diện của Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn khẳng định: Việc bảo vệ môi trường cần những việc làm thiết thực như thu gom rác, chống chặt phá rừng, nâng cao ý thức trong sử dụng nguồn nước sạch, nước ngầm…

Tại buổi hội nghị, đại diện các tổ chức tôn giáo hứa sẽ tiếp tục triển khai phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức tôn giáo để tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, lồng ghép để đưa nội dung công tác bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu vào các chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tôn giáo mình, các lớp bồi dưỡng giáo lý đồng thời phối hợp với MTTQ các cấp để xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường…

Cả sư Hán Đô - Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc
Bàlamôn tỉnh NinhThuận góp ý về dự thảo.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình phát biểu ghi nhận, tiếp thu những đóng góp của đại diện các tôn giáo, đồng thời cảm ơn các vị đại diện lãnh đạo của các tôn giáo đã góp ý cho dự thảo Chương trình phối hợp, thời gian tổ chức hội nghị và các vị đã có sự nhất trí cao nội dung của dự thảo Chương trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò của các tôn giáo trong bảo vệ môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO