Sớm đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc vào thực thi

Trung Hiếu 04/12/2015 18:07

Đại sứ Jun Dae Joo bày tỏ mong muốn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân quan tâm, ủng hộ để hai nước sớm thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong năm 2015.

Sớm đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc vào thực thi

Ông Jun Dae Joo mong muốn Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân quan tâm,
ủng hộ để hai nước sớm thực thi Hiệp định Thương mại tự do
giữa Hàn Quốc và Việt Nam
.

Chiều 4/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp ông Jeon Dae Ju - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam ông Jun Dae Joo bày tỏ vui mừng được Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dành thời gian tiếp, đồng thời khẳng định chuyến thăm và làm việc nhằm chia sẻ những vấn đề mà hai bên quan tâm để cùng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chia sẻ những thông tin về việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Hàn Quốc và Việt Nam, ông Jun Dae Joo cho biết đến ngày 30/11, Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa hai nước và theo lộ trình hiện nay các bộ ngành liên quan của Hàn Quốc đang hoàn thiện các văn bản liên quan để đến 20/12 sẵn sàng thực thi Hiệp định này với Việt Nam.

Ông Jun Dae Joo bày tỏ mong muốn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân quan tâm, ủng hộ để hai nước sớm thực thi Hiệp định này trong năm 2015, qua đó góp phần mở rộng quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước cũng như đưa làn sóng đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam ngày càng nhiều hơn.

Ông Jun Dae Joo cũng chia sẻ những thông tin về việc Hàn Quốc hỗ trợ triển khai một số dự án xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam, triển khai giảng dạy tiếng Hàn tại các trường phổ thông. Theo đó phía Hàn Quốc đang thực hiện thí điểm chọn 2 trường tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và cử giáo viên tiếng Hàn sang giảng dạy tại Việt Nam.

Sớm đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc vào thực thi - 1

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ
đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam
.

Trao đổi về những đề nghị của Đại sứ Hàn Quốc Jun Dae Joo, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ chuyển thông điệp của ngài đại sứ đến Chính phủ Việt Nam trong thời gian sớm nhất để Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc được thực hiện qua đó góp phần thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư giữa hai nước.

Về việc xây dựng các đô thị thông minh tại Việt Nam theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân sau khi MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo về vấn đề này Mặt trận đã có chương trình làm việc với một số tỉnh thành phố có tiềm năng để thống nhất mục tiêu và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để làm thí điểm ở một số thành phố vào tháng 3/2016.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn trong thời gian tới phía Hàn Quốc sẽ giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong việc xây dựng một vài thành phố thông minh, hoặc một thành phố cụ thể

Liên quan đến việc dạy tiếng Hàn tại các trường phổ thông, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ quan tâm tạo mọi điều kiện để việc phối hợp dạy tiếng Hàn đạt kết quả cao nhất.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định với việc luôn lắng nghe, tin tưởng lẫn nhau mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sớm đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc vào thực thi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO