Thông báo về lễ tang Đại tá Dương Khắc Thụ

PV 02/03/2016 07:30

Lễ truy điệu và đưa tang Đại tá Dương Khắc Thụ (nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng) tổ chức vào 13h15 ngày 3/3. Lễ tang tổ chức tại nhà tang lễ Hải Quân số 13 đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

Thông báo về lễ tang Đại tá Dương Khắc Thụ

Đại tá Dương Khắc Thụ (giữa) và vợ tiếp lãnh đạo TP Hải Phòng.

Nguồn tin riêng của Đại Đoàn Kết Online cho hay, khoảng 5h02 sáng 2/3 (tức ngày 24 tháng Giêng) Đại tá Dương Khắc Thụ, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã qua đời do bệnh nặng.

Đại tá Dương Khắc Thụ sinh năm 1924, làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng trong thập niên 1980. Thời ông Dương Khắc Thụ làm giám đốc, Công an Hải Phòng luôn được đánh giá là đơn vị mạnh của công an toàn quốc. Trong suốt những năm từ 1982 đến 1986, ông Dương Khắc Thụ đã chỉ đạo các lực lượng Công an Hải Phòng chiến đấu quyết liệt với những băng nhóm tội phạm, giang hồ ở Thành phố Cảng. Đội H88 - Săn bắt cướp của Cảnh sát hình sự Hải Phòng ngày ấy nổi tiếng không kém gì SBC của Công an TP Hồ Chí Minh.

Suốt cuộc đời hoạt động, trong đó có nhiều năm giữ cương vị đứng đầu lực lượng Công an TP Hải Phòng, ông luôn nêu cao bản chất cách mạng của người cán bộ Công an, tận tụy, không ngại hy sinh, gian khổ, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, liêm khiết, trong sáng, chí công vô tư, sâu sắc, khiêm nhường, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đồng chí, đồng đội, nhân dân.

Thông báo về lễ tang Đại tá Dương Khắc Thụ - 1

Dù tuổi cao nhưng Đại tá Dương Khắc Thụ vẫn đọc sách, xem báo hằng ngày.

Đại tá Dương Khắc Thụ đã có gần 80 năm sắt son theo Cách mạng, 70 năm tuổi Đảng và hơn 45 năm tuổi quân. Với những công lao, cống hiến cho lực lượng Công an, cho Tổ quốc, Đại tá Dương Khắc Thụ vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba; Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương chiến công và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Thể dục thể thao; Huy hiệu Bác Hồ...

Đại tá Dương Khắc Thụ xây dựng gia đình với bà Trần Thị Hương (năm 1952) và 5 người con (ba trai, hai gái).

Lễ nhập quan Đại tá Dương Khắc Thụ vào 14h chiều 2/3, lễ viếng bắt đầu từ 15h chiều 2/3.

Lễ truy điệu và đưa tang tổ chức vào 13h15 ngày 3/3.

Lễ tang tổ chức tại nhà tang lễ Hải Quân số 13 đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

An táng tại nghĩa trang Ninh Hải, TP Hải Phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thông báo về lễ tang Đại tá Dương Khắc Thụ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO