Thủ lĩnh thanh niên cần tích cực sáng tạo

N.Khánh 17/03/2016 06:10

“Các bí thư đoàn xã, phường, thị trấn với vai trò là thủ lĩnh của thanh niên, các bạn cần ý thức sâu sắc, trách nhiệm của mình trong việc thu hút tập hợp dẫn dắt, giáo dục đoàn viên thanh niên. Lãnh đạo TP tin rằng với sức sáng tạo của tuổi trẻ sẽ có nhiều ý tưởng mới, hiến kế cho cộng đồng đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Thủ đô” - đó là chia sẻ của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại cuộc gặp mặt 584 bí thư đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố và Tuyên dương bí thư

Thủ lĩnh thanh niên cần tích cực sáng tạo

Ông Hoàng Trung Hải phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Thủ đô Lê Vĩnh Sơn cho biết, trong quá trình hội nhập sẽ có nhiều khó khăn, thách thức cần sự chung sức, đồng tâm của mọi người. Anh Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, cá nhân Bí thư Thành ủy có những chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, giải quyết những vấn đề tồn đọng được coi là điểm nghẽn của TP để Hà Nội vững vàng trong hội nhập.

Phó Bí thư đoàn khối các cơ quan của TP Vũ Ngọc Anh, khẳng định, tuổi trẻ Thủ đô không ngại khó, ngại khổ sẵn sàng đảm trách những nhiệm vụ khó khăn nhất, chẳng hạn nhiệm vụ tình nguyện giúp công cuộc cải cách thủ tục hành chính của Thủ đô cũng được các bạn tham gia nhiệt tình. Anh Ngọc Anh hy vọng chính quyền sẽ tích cực có những đề xuất, sáng kiến giảm đầu mối trong các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò Đoàn Thanh niên TP trong việc phát động và tổ chức tốt nhiều hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhiều tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi, hàng nghìn thủ khoa, tài năng trẻ được ghi danh vào bảng vàng thành tích học tập – lao động của TP thời gian qua.

Về kiến nghị của các cán bộ Đoàn, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, các cấp, các ngành, các cơ quan chuyên môn của TP khẩn trương, tích cực nghiên cứu, tham mưu cho TP và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết thỏa đáng những kiến nghị, đề xuất của thanh niên, nhất là những kiến nghị liên quan đến các vấn đề như nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên; công tác tuyển dụng và biên chế đội ngũ cán bộ đoàn hiện nay; việc xây dựng các thiết chế văn hoá dành cho thanh niên… có nhiều đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn cách mạng mới. Các hoạt động của Đoàn cần có nhiều điểm mới, sáng tạo; có sức lôi cuốn, thu hút đông đảo giới trẻ tham gia hưởng ứng, phù hợp với thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

“Cán bộ Đoàn cần nắm chắc tình hình và tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; hiểu sâu tình hình địa phương; nắm vững các chủ trương, nghị quyết, các chương trình công tác của tổ chức Đoàn cấp trên cũng như của địa phương. Các bạn thanh niên phải là nòng cốt trong việc thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền kinh tế tri thức của Thủ đô bằng nỗ lực học tập, làm việc tốt, sáng tạo, hiệu quả hơn".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ lĩnh thanh niên cần tích cực sáng tạo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO