Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Chí Đại - N. Trung 20/02/2020 15:34

Ngày 19/2, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: N. Trung).

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, 2 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ chính trong thời gian tới của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong thời gian qua. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình trên biển, tham mưu kịp thời với cấp trên không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện có hiệu quả công tác duy trì an ninh trật tự, thực thi pháp luật trên vùng biển miền Trung; kiên quyết đấu tranh với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phối hợp tốt với các lực lượng khác đóng quân trên địa bàn, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 - 1

Trung tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng Cảnh sát biển 2. (Ảnh: N. Trung).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cần tăng cường việc đẩy mạnh giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm phương châm, đối sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO