TP Hồ Chí Minh: Nhiều sai phạm xảy ra trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

Thành Luân 02/06/2020 16:11

Ngày 2/6, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp thành phố năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chủ trì hội nghị.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều sai phạm xảy ra trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM cùng đoàn kiểm tra một công trình nhà xưởng xây dựng không phép của ông Lê Hữu Thành, nguyên Phó Chủ tịch HĐND Q Thủ Đức vào cuối năm 2019 (đã bị xử lý sai phạm).

Tại hội nghị, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM cho biết, qua công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tại các tổ chức, đơn vị, đã phát hiện nhiều hạn chế và thiếu sót, đề xuất, tham mưu kịp thời việc xem xét, xử lý đối với các tập thể, cá nhân vi phạm.

Riêng trong năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy TP đã kiểm tra, giám sát đối với 19 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Trong đó, thực hiện kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước tại 3 tổ chức đảng.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại 17 tổ chức đảng và 15 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy TP quản lý.

Sau kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP đã đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên thuộc Đảng bộ quận Thủ Đức và hướng dẫn thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Cũng tại Hội nghị, ông Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra TP HCM cũng thông tin việc thành lập 33 đoàn thanh tra tại 101 đơn vị. Qua thanh tra, cơ quan này cũng đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 293 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 281 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra TP cũng kiến nghị xử lý đối với 30 tổ chức và 6 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 4 vụ và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 2 vụ. Các sai phạm chủ yếu trong quản lý đất đai, công tác quản lý ngân sách, vốn nhà nước, sai phạm về đầu tư xây dựng cơ bản và công tác cổ phần hóa doanh nghiệp,...

Trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 12 tổ chức đảng; kiểm tra công tác lãnh đạo, quản lý, sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước đối với 3 tổ chức đảng và công tác lãnh đạo, quản lý tài chính đảng đối với 5 tổ chức đảng,…

Trong năm qua, cũng đánh dấu vai trò giám sát của HĐND TP, trong đó thực hiện 17 cuộc giám sát, khảo sát tập trung vào tiến độ thực hiện một số dự án chống ngập trên địa bàn, qua đó đã kiến nghị xử lý nhiều vấn đề như việc sử dụng tài nguyên đất, tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trong năm qua, từ nay đến cuối năm sẽ tập trung thực hiện giám sát quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của UBND TP.

Bởi vì, theo Bí thư Thành ủy TP HCM: “Lâu nay, thành phố chưa kiểm tra, giám sát những cán bộ được UBND TP bổ nhiệm. Do đó, từ nay tổ chức cần khởi động việc kiểm tra, giám sát việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đối với nhóm trên”.

Trước mắt để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM sắp tới, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân giao Văn phòng Thành ủy TP là cơ quan thường trực giám sát việc chuẩn bị 47 đề án thuộc 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm của UBND TP HCM xây dựng; Ban Nội chính Thành ủy thực hiện giám sát việc thực hiện kết luận tra tra, kiểm tra về mặt đảng đối với những sai phạm liên quan tới Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2).

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng nhìn nhận, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tuy đã có những kết quả khả quan bước đầu nhưng quá trình công bố kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra còn chưa đồng bộ. Ngoài ra, các cấp ủy cần thống nhất việc cung cấp cho báo chí kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra minh bạch, công khai để người dân có thể tiếp cận thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Nhiều sai phạm xảy ra trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO